Hải Phòng đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận

Ngày 29/3/2024, chính quyền và nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận (tức ngài Phạm Đình Trọng). Đây cũng là dịp Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh của ông.

Thượng thư Bộ binh Đại tướng quân Phạm Đình Trọng là người làng Khinh Dao, huyện Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (Nay là làng Khinh Dao, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng). Ông là một danh thần nổi tiếng văn, võ toàn tài, một nhân vật lịch sử, một vị đại quan nổi tiếng triều Hậu Lê, thế kỷ 18.

Thượng thư Phạm Đình Trọng sinh 1714 mất 1754. Ông đỗ đệ tam Giáp Đồng Tiến sĩ khoa năm Kỷ Mùi, niên hiệu Vĩnh Hựu 5 (1739) đời vua Lê Ý Tông. Tại kỳ thi có trên 3.000 sĩ tử tham gia, chỉ có 7 người đỗ và được khắc trên bia tiến sĩ số 68, đặt khu di tích quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Nhân dân vào thắp hương tưởng nhớ Đại tướng quân Phạm Đình Trọng.

Sau khi thi đỗ Tiến sĩ, ông làm quan từ chức Cấp sự trung, trải thăng đến chức Bồi tụng, Thượng thư Bộ Binh, hàm Thái tử Thái bảo, tước Hải Quận Công. Ông cũng là người có công dẹp phỉ Tầu Ô Quan Lan tại biên giới Việt Trung, được cử làm Đốc trấn Nghệ An, một trấn hiểm yếu của quốc gia. Ở đây, ông có nhiều chính sách tốt, được sĩ phu, dân chúng kính trọng mến mộ. Sau khi Phạm Đình Trọng mất, triều đình đã sắc phong ông làm Phúc thần làng Khinh Dao.

Đền thờ Phạm Thượng Quận nằm trên gò đất cao, nhưng bằng phẳng, có thế phong thủy đẹp của làng Khinh Dao. Trải qua thăng trầm của lịch sử, thời gian, ngôi đền đã được tu bổ, tôn tạo, xây dựng lại, song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao. Ngày 29/12/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 4244/QĐ về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với di tích lịch sử Đền thờ Phạm Thượng Quận ở xã An Hưng, huyện An Dương.

Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng (thứ 2 từ trái qua) thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Dương.

Tại buổi Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: Đền thờ Phạm Thượng Quận được công nhận là di tích lịch sử quốc gia không chỉ là sự tôn vinh danh nhân mà còn là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ trong việc gìn giữ, phục dựng di tích. Đó cũng là kết quả của sự kế thừa, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và phục vụ sinh hoạt văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Đó cũng là sức hút đối với du khách thập phương khi đến với Hải Phòng.

Ông Lê Khắc Nam cho biết, Hải Phòng không chỉ là một trung tâm kinh tế lớn, trọng điểm của đất nước mà còn là trung tâm tiếp nhận và giao thoa văn hóa thế giới, nơi hội tụ và kết tinh giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại.

Hải Phòng là vùng đất có hệ thống di tích đậm đặc với 963 di tích, trong đó có 557 di tích đã được xếp hạng các cấp; có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 120 di tích quốc gia và 435 di tích thành phố; có 474 lễ hội, 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 21 bảo vật quốc gia.

Hải Phòng là vùng đất có bề dày về văn hóa - lịch sử với các di chỉ khảo cổ học có giá trị mang tính quốc gia và quốc tế, đã được các nhà khoa học công bố như: Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; Di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà, Di sản thiên thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam: Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà; Khu di tích bãi cọc Cao Quỳ; Di chỉ khảo cổ: Cái Bèo, Việt Khê,Tràng Kênh...

Hải Phòng còn là nơi phát tích Vương triều Mạc, nơi xuất thân của các vị Trạng nguyên, các vị tiến sỹ khoa cử thời kỳ phong kiến, những con người mà tài năng, đức độ đã lưu dấu cả một giai đoạn của lịch sử dân tộc. Đó cũng chính là những địa chỉ để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến với Hải Phòng tìm hiểu văn hóa, từ đó đầu tư vào thành phố.

Vũ Trang

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//phong-cach/hai-phong-don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-lich-su-quoc-gia-den-tho-pham-thuong-quan-1099042.html