Hải Phòng: Đi gặt sớm, 5 người bị sét đánh

(Công lý) - Đang gặt thì trời đổ mưa, 5 người lên bờ phủ bạt để trú, bất ngờ bị sét đánh trúng khiến 1 người tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng hơn 6 giờ sáng nay tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng khiến 1 người chết và 4 người khác bị thương nhẹ.

Theo thông tin được biết, vào thời gian trên một số người đi gặt đổi công cho nhau trên cánh đồng ngã ba Quán Ráng, xã Bắc Hưng. Khi đang gặt thì trời đổ mưa nên có 5 người đã lên bờ phủ bạt để trú. Bất ngờ lúc này một tia sét đã đánh trúng khiến 5 người ngã ra bất tỉnh.

Sét đánh gây thiệt hại lớn về sức khỏe, tính mạng con người

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng một nạn nhân đã tử vong. Được biết, nạn nhân là người đàn ông tên Bùi Công Khoa (52 tuổi), trú thôn Xuân Tiến làm nghề sửa xe. Các nạn nhân còn lại được đưa vào viện điều trị gồm: ông Nguyễn Thế Hoàn (60 tuổi); Phạm Thị Dung (60 tuổi) trú thôn Đồng Tiến; Nguyễn Bá Kha (52 tuổi) trú thôn Xuân Tiến và Phạm Văn Tuyên (56 tổi) thôn Đồng Xuân. Sức khỏe của 4 nạn nhân bị thương đã ổn định.

Do hiện tượng thời tiết cực đoan nên các vụ bị sét đánh trong thời gian qua xảy ra ở nhiều nơi gây thiệt hại lớn về sức khỏe, tính mạng của người dân. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải chủ động phòng tránh khi có mưa dông, sấm sét.

Các biện pháp phòng chống sét:

- Khi có mưa bão phải ở trong nhà (hoặc phải ở trong ô tô đóng kín cửa), tránh xa cửa đi và cửa sổ, tránh ngồi cạnh lò sưởi và các các vật dụng kim loại như cày bừa, cuốc xẻng, máy bơm nước, xe máy, xe đạp...

- Khi đang ở ngoài trời mà không tìm được chỗ trú ẩn phải tránh xa các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải. Trong trường hợp đang ở vùng đất trống trải nên cúi người sát mặt đất với tay chân cuộn gối.

- Không đứng, ngồi cạnh cột điện, hoặc đường dây tải điện, vì đây cũng là những nơi dễ bị sét đánh. Mặt khác, trong cơn giông thường có gió mạnh có thể làm gãy đổ trụ điện hoặc đứt đường dây điện nên rất nguy hiểm.

- Không được bơi lội trong khi trời mưa bão

- Vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người.

- Đối với nhà ở cao tầng, khi thiết kế xây dựng phải có cột thu lôi.

- Ở những vùng nông thôn, đồi núi, biện pháp phòng chống sét lâu dài là trồng nhiều cây xanh. Thực tế cho thấy khi trồng nhiều cây xanh phủ trên diện tích rộng, số lần sét đánh giảm hẳn. Tuy nhiên, không được để cho cây quá cao nằm sát nhà. Nếu có điều kiện thì nên xây dựng các cột thu lôi chống sét, nhưng cần bảo đảm đúng kỹ thuật.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/hai-phong-di-gat-som-4-nguoi-bi-set-danh-158340.html