Hải Phòng: Cắt băng khánh thành chùa Long Hoa giai đoạn I sau 16 năm đại trùng tu

Sáng 7-4, tại khu Di tích lịch sử núi Voi (thôn Chi Lai, xã Trường Thành, H.An Lão, TP.Hải Phòng) đã chính thức diễn ra Lễ cắt băng khánh thành chùa Long Hoa giai đoạn I (2008-2024) sau 16 năm trùng tu.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng thượng Thích Quảng Tùng (Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng), cùng chư tôn đức Tăng Ni các tỉnh thành phía Bắc.

Đại biểu các cơ quan tham dự có Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng Cục trưởng, Tổng Cục xây dựng Lực lượng, cùng lãnh đạo các cơ quan TP.Hải Phòng, các huyện, xã.

Ông Nguyễn Duy Miện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Duy Miện, Chủ tịch UBND xã Trường Thành đã lên tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển chùa Long Hoa; quá trình kiến thiết, xây dựng, trùng tu tôn tạo chùa Long Hoa giai đoạn I (2008-2024). Theo đó, chùa Long Hoa là ngôi cổ tự được xây dựng trên núi Voi, thuộc thôn Chi Lai, xã Trường Thành, H.An Lão, TP.Hải Phòng, do vua Lý Nhân Tông xây dựng vào niên hiệu Hội Phong thứ 7 (1099).

TP.Hải Phòng phê duyệt quy hoạch, đồng ý trùng tu ngôi cổ tự Long Hoa với tổng diện tích 7,2 ha, gồm 19 công trình, do Hòa thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng làm Trưởng ban Hưng công, cùng với sự tham dự của các cấp chính quyền, Ban Trị sự GHPGVN H.An Lão, xã Trường Thành, Phật tử và nhân dân địa phương.

Hòa thượng Thích Thanh Giác đã lên báo cao tóm tắt quá trình kiến thiết

Hòa thượng Thích Thanh Giác báo cáo tóm tắt quá trình kiến thiết xây dựng chùa Long Hoa và kinh phí tôn tạo, tu bổ. Công trình được khởi công từ năm 2008, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành xong giai đoạn I. Bao gồm các công trình: ngôi đại hùng bảo điện, nhà Tổ, khu giảng đường, thiền đường, Tăng xá.

Ngoài ra, chùa cũng hoàn thành hệ thống tượng Phật như: tôn tượng Bản Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, tôn tượng thất Phật thế tôn tại chính điện, tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tống tử, đại Phật tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và một số công trình phụ trợ khác, với tổng kinh phí khoảng gần 100 tỷ đồng.

Bà Ngô Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.An Lão khẳng định vai trò cùa Phật giáo đối với sự phát triển của dân tộc. Bà mong muốn, trong thời gian tới, chùa Long Hoa sẽ sớm hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, để TP.Hải Phòng có thêm một ngôi chùa đẹp.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nêu lược sử Phật giáo thời Lý Trần và mong chùa Long Hoa sau khi hoàn thành sẽ là một điểm sáng tâm linh không chỉ riêng của TP.Hải Phòng mà còn là một điểm đến của tất cả đồng bào Phật tử, nhân dân trên cả nước.

Chư tôn đức dâng hương bạch Phật

Chư tôn đức đã cử hành nghi lễ cắt băng khánh thành giai đoạn I, dâng hương bạch Phật và thả chim bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được trường tồn và cầu nguyện cho quá trình kiến thiết, trùng tu, tôn tạo chùa Long Hoa giai đoạn tiếp theo sẽ được thành tựu viên mãn.

Tin, ảnh: Phúc Thịnh - Thành Trung

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hai-phong-cat-bang-khanh-thanh-chua-long-hoa-giai-doan-i-sau-16-nam-dai-trung-tu-post71104.html