Hai phi hành gia Tàu Thần Châu 11 của Trung Quốc đã có mặt trên trạm không gian

Tàu vũ trụ Thần Châu 11 của Trung Quốc đã kết nối thành công với trạm không gian Thiên Cung 2.

2 phi hành gia của Trung Quốc đã có mặt trên trạm không gian Thiên Cung 2 (ảnh: AP)

Theo Tân Hoa Xã, tàu vũ trụ Thần Châu 11 đem theo 2 phi hành gia của Trung Quốc đã kết nối thành công với trạm không gian Thiên Cung 2 được phóng lên vũ trụ tháng trước.

Vào sáng ngày 17/10, tàu vũ trụ Thần Châu 11 được phóng bằng tên lửa Trường Chinh từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Tửu Tuyền, sa mạc Gobi, Tây Bắc Trung Quốc, đưa 2 phi hành gia Cảnh Hải Bằng (50 tuổi) và Trần Đông (38 tuổi) vào vũ trụ.

Hai phi hành gia sau đó sẽ làm việc trên Thiên Cung 2 trong 30 ngày. Đây là chuyến bay vào không gian có người lái dài nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tàu Thần Châu 11 cũng sẽ thực hiện 3 thí nghiệm do các học sinh trung học ở Hong Kong thiết kế, bao gồm thí nghiệm đưa tằm lên vũ trụ.

Việc phóng tàu Thần Châu 11 là một phần của kế hoạch lớn hơn của Trung Quốc nhằm đưa một trạm vũ trụ có người điều khiển thường trực lên quỹ đạo vào năm 2022.

Vân Hồng (theo Guardian)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/hai-phi-hanh-gia-tau-than-chau-11-cua-trung-quoc-da-co-mat-tren-tram-khong-gian-128729