Hai nữ sinh túm tóc, đánh vào đầu một bạn nữ ở THCS Bình Đông

Đoạn video clip dài gần 1 phút, mô tả cảnh hai nữ sinh đánh, đập dã man một bạn nữ bên trong trường học.

Ngày 13/3, trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền đi một đoạn video clip dài gần 1 phút, mô tả cảnh các nữ sinh đánh nhau bên trong một trường học.

Trong đoạn video clip này, hai nữ sinh mặc áo trắng túm tóc một bạn nữ khác, đánh nhiều cái vào đầu và phía trên của lưng bạn, rồi một nữ sinh dùng chân đạp lên người bạn.

Dù bị bạn đánh liên tục, nhưng em nữ sinh này đã không có thái độ phản kháng lại 2 bạn nữ đánh mình.

Xung quanh đó, các học sinh đánh nhau này có rất nhiều tiếng học sinh reo hò. Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc này xảy ra tại Trường trung học cơ sở Bình Đông, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh hai nữ sinh đánh bạn được mô tả trong đoạn video clip (ảnh cắt từ video clip)

Chiều ngày 14/3/2024, xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Minh Tiến – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bình Đông, Quận 8 cho hay, đúng là vụ việc các nữ sinh đánh nhau xảy ra ở trường hồi trước Tết âm lịch.

Thời gian xảy ra là ngày 2/2/2024 (23 tháng Chạp âm lịch), khi nhà trường đang tổ chức hội chợ mùa xuân cho học sinh.

Thầy Nguyễn Minh Tiến cũng thông tin thêm, lúc này là các thầy cô và học sinh đang ở phía trước của trường làm hội chợ, nên nhóm nữ sinh này đã dẫn nhau ra phía sau của trường đánh nhau, rồi quay video clip.

Chỉ trong vòng ít ngày sau khi biết được vụ việc, nhà trường đã xử lý ráo riết đối với những em vi phạm.

Những học sinh có liên quan đến vụ việc đã được mời lên làm việc. Phụ huynh cũng đã được mời đến trường để thông báo sự việc.

Lãnh đạo trường, giám thị và thầy cô chủ nhiệm lớp của các em này đã xem xét kỹ lưỡng vụ việc. Các cơ quan chức năng có liên quan cũng đã được trường xin ý kiến chỉ đạo.

Sau đó, hội đồng kỷ luật của trường cũng đã được thành lập, xem xét kỹ lưỡng hành vi vi phạm của hai nữ sinh đánh bạn.

Qua tiến hành thảo luận, lấy ý kiến, các thành viên hội đồng kỷ luật trường đã quyết định kỷ luật tạm ngưng việc học có thời hạn của hai nữ sinh đánh bạn từ 1 đến 2 tuần, hạ hạnh kiểm yếu trong học kỳ 2.

Thế nhưng, hội đồng kỷ luật nhà trường cũng sẽ xem xét giảm nhẹ mức xử lý hơn, nếu như hai học sinh vi phạm có tiến bộ, cải thiện tình hình tốt hơn.

Theo thầy Nguyễn Minh Tiến, do có tiến bộ, nên hội đồng kỷ luật của nhà trường đã thay đổi là chỉ tạm ngưng việc học của cả hai nữ sinh này 1 tuần.

Còn đối với hạnh kiểm của hai học sinh, thầy Minh Tiến nói rằng sẽ xem xét vào cuối học kỳ 2.

Trong thời gian học sinh phải tạm ngưng việc học, nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của hai lớp mà các em nữ sinh này học cho các em học trực tuyến, quan tâm học sinh kỹ hơn để các em nắm bài cho tốt.

Qua xác minh vụ việc, hiệu trưởng nhà trường cho biết, hai nữ sinh đánh bạn một em đang học lớp 9 còn một em học lớp 7. Nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 9.

Nguyên nhân để em học sinh này bị đánh, theo thầy Nguyễn Minh Tiến là không có vấn đề gì, chỉ là lời nói qua lại giữa các học sinh rồi dẫn đến việc đánh nhau.

Nói về những giải pháp phòng chống bạo lực trong học sinh nhà trường, thầy Nguyễn Minh Tiến – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bình Đông (Quận 8) chia sẻ, trường cũng đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh biết

Ngoài ra, nhà trường còn có một phòng tư vấn tâm lý riêng cho học sinh. Thậm chí là trường cũng đã từng mời hẳn Trung tâm tư vấn tâm lý chuyên nghiệp về tư vấn cho học sinh.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hai-nu-sinh-tum-toc-danh-vao-dau-mot-ban-nu-o-thcs-binh-dong-post241456.gd