Hai nhân viên nấu ăn chém nhau, một người chết

(Công lý) - Do có mâu thuẫn, hai nhân viên công ty nấu ăn đã dùng dao chém nhau ngay tại nhà ăn của một công ty dệt sợi khiến 1 người tử vong.

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà ăn của công ty Hyosung (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất dệt sợi), Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) ngày 28/7.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 7 giờ sáng ngày 28/7, tại nhà ăn của Công ty Hyosung hai nhân viên của Công ty nấu ăn Elime, trụ sở 343 Lý Thường Kiệt, F9, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh là Nguyễn Trường Thịnh (SN 1988, trú tại 617D, KP3, F8, TP. Bến Tre) và Chu Văn Hùng (SN 1984, quê quán xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn.

Hai nhân viên chém nhau ngay tại nhà ăn khiến 1 người tử vong

Thịnh và Hùng đã dùng dao chém nhau. Hậu quả Nguyễn Trường Thịnh bị Chu Văn Hùng chém trúng cổ gây thương tích nặng. Ngay sau đó, Thịnh được đưa đến Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa, huyện Nhơn Trạch cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Nhơn Trạch đã vận động đối tượng, đến 8h30’ cùng ngày Hùng đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Nội vụ đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/hai-nhan-vien-nau-an-chem-nhau-mot-nguoi-chet-165854.html