Hai người Mỹ có thể đã chết oan vì băng đảng Mexico nhầm lẫn

Theo văn phòng tổng chưởng lý bang Tamaulipas của Mexico, giả thuyết vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ xuất phát từ việc xác định nhầm danh tính của những người này ngày càng được củng cố.

Hiện trường vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ tại Mexico. Ảnh: AP.

Theo BBC, tại thời điểm này, chính phủ Mexico vẫn giữ kín thông tin về nguyên nhân của vụ 4 công dân Mỹ bị bắt cóc ở nước này. Nhóm 4 người Mỹ từ bang Bắc Carolina được nhìn thấy lần cuối khi đang lái xe đến thành phố Matamoros hôm 3/3.

Hai người được lực lượng chức năng tìm thấy sau đó trong khi hai người còn lại đã thiệt mạng.

Các quan chức chính phủ Mexico từ chối bình luận về một số giả thuyết giải thích cho nguyên nhân của vụ việc, bao gồm việc 4 nạn nhân của vụ bắt cóc bị một băng đảng tội phạm của Mexico nhận dạng nhầm là thành viên của một tổ chức tội phạm đến từ Mỹ, một băng đảng buôn bán ma túy từ Haiti hoặc những đối tượng buôn người qua biên giới.

Lực lượng chức năng cho biết đang triển khai điều tra theo "nhiều hướng" khác nhau và chưa loại bỏ bất kỳ giả thuyết nào ở thời điểm hiện tại.

Thành phố Matamoros là tâm điểm cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa các nhóm thuộc băng đảng Vùng vịnh nhằm kiểm soát tuyến đường vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Nhóm 4 người bạn từ bang Bắc Carolina của Mỹ đã vô tình lạc vào trung tâm của khu vực này. Toàn bộ quá trình từ khi những người này bị bắt cóc cho đến khi được tìm thấy kéo dài trong 4 ngày.

Khi những công dân Mỹ được chuyển giữa các nhà an toàn để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã ra tuyên bố yêu cầu trả tự do cho họ.

Đối với các băng đảng buôn bán ma túy ở Mexico hoặc các nhóm tội phạm thông thường khác, họ hiểu rằng những cảnh báo này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một chiến dịch tìm kiếm của lực lượng chức năng Mỹ và Mexico sẽ gây ra nhiều tác động.

Theo BBC, nếu động cơ là đòi tiền chuộc, giống như phần lớn vụ bắt cóc tại Mexico, những đối tượng trên cũng hiểu rằng chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ không trả khoản tiền này.

Các vụ bắt cóc tại Mexico là một hiện tượng rất phổ biến, vào năm 2022, quốc gia này ghi nhận khoảng 100.000 người đã biến mất hoặc mất tích. Phần lớn các vụ bắt cóc diễn ra mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng, đặc biệt là các vụ việc nhằm vào người nhập cư đang di chuyển đến Mỹ.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-my-co-the-da-chet-oan-vi-bang-dang-mexico-nham-lan-post1410191.html