Hai người bị đột quỵ nhồi máu não cấp vì trời lạnh

Thời tiết rét đậm là mối nguy hàng đầu với người cao tuổi có tiền sử tăng huyết áp, dễ dẫn đến đột quỵ, nhồi máu não cấp, tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa cấp cứu cho hai trường hợp là ông T.V.U. (57 tuổi, phường Cẩm Thịnh) và bà T.T.A. (78 tuổi, phường Cẩm Tây) bị đột quỵ nhồi máu não cấp. Các bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Chỉ sau 24 giờ điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase, họ đã hồi phục hoàn toàn mọi chức năng và trở về cuộc sống bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Huy Đính, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết: “Chúng tôi luôn mong bệnh nhân đến viện trước 3,5 giờ kể từ khi khởi phát. Tuy nhiên, điều này rất khó, chỉ một số ít ca bệnh đến sớm, hầu hết đều tới viện muộn”.

Bác sĩ Đính cũng cho biết nhiều trường hợp nhập viện sau 2-3 ngày. Khi đó, điều trị rất khó khăn, khả năng hồi phục hạn chế. Trong cấp cứu nhồi máu não cấp, thời gian là vàng. Nếu bệnh nhân nhồi máu não đến viện trước 4-5 giờ, đủ điều kiện dùng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase thì khả năng hồi phục gần như hoàn toàn.

Thời tiết lạnh khiến nhiều người cao tuổi, trung niên gia tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Freepik.

Vị chuyên gia cũng khuyến cáo thời tiết thất thường có tác động nguy hiểm đến sức khỏe của con người. Đặc biệt, người mang bệnh lý tim mạch, cao huyết áp..., dễ có nguy cơ tai biến mạch não, nhồi máu não. Do đó, chúng ta cần bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ ấm cơ thể, nhà cửa, không tập thể dục quá sớm, ăn uống đủ chất tăng sức đề kháng…

Người cao tuổi cần kiểm soát tốt bệnh lý nền và thường xuyên tái khám theo hẹn của bác sĩ. Người trung niên, cao tuổi cần giữ ấm cơ thể khi đi ngủ và mỗi khi ra khỏi phòng, kể cả đi bộ buổi sáng, tránh để cơ thể lạnh đột ngột.

Chúng ta nên giữ thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tập thể dục, uống nhiều nước vào sáng sớm khi mới ngủ dậy, ăn đủ bữa trong ngày, đặc biệt là bữa sáng. Thêm vào đó, người dân cần ăn nhiều rau xanh, hoa quả, đậu nành, nhiều cá, ít thịt cũng, sử dụng vừa phải lượng muối, mỡ trong món ăn, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia...

Hiện nay, người cao tuổi trong thời tiết lạnh dễ bị tổn thương mạch não, cơ chế điều hòa tuần hoàn não cũng kém hơn bình thường dẫn đến đột quỵ nhồi máu não. Tăng huyết là căn nguyên gây ra 80% ca đột quỵ nhồi máu não tại Việt Nam.

Chúng ta cần lưu ý các triệu chứng của đột quỵ nhồi máu não cấp như liệt vận động hoặc rối loạn cảm giác ở một bên của cơ thể (chi trên, dưới hay tê bì các chi); trễ một bên miệng, nói khó; mắt mờ, giảm thị lực hoặc mù hoàn toàn một bên mắt; đột ngột đau đầu dữ dội, đặc biệt kèm theo buồn nôn, nôn hay chóng mặt; loạng choạng và mất phối hợp động tác...

Khi phát hiện người có triệu chứng trên cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất. Người nhà nên sơ cứu cho nạn nhân bằng cách đặt nằm cao đầu, nằm nghiêng một bên nếu có nôn, rối loạn ý thức; đắp chăn mỏng cho người bệnh để tránh sự mất nhiệt. Đặc biệt, chúng ta tuyệt đối không cho người bệnh ăn uống bất cứ thứ gì, kể cả thuốc hạ huyết áp.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-bi-dot-quy-nhoi-mau-nao-cap-vi-troi-lanh-post1177290.html