Hải “lơ” về Thanh Hóa

GiadinhNet - Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm giữa LS. TH với HLV Lê Thụy Hải khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

Trước đó, HLV có cá tính mạnh mẽ này được cho là đã nhận lời làm Giám đốc kỹ thuật cho N.SG, hoặc ông đang đứng trước lời mời hấp dẫn từ những đội bóng "đại gia" như B.BD hay XM.HP. Thực tế, LS.TH chưa bao giờ thuộc nhóm các đội mạnh ở V-League. Trong khi đó, quá khứ của ông Hải cũng chỉ huấn luyện đội mạnh, lắm tiền nhiều của. Cứ nhìn vào những nơi ông đặt chân đến như B.BD, Thể Công và mùa trước là XM.NB với mức lương kỷ lục 100 triệu đồng/tháng, thì việc ông về LS.TH quả là bất ngờ. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ một chút về bối cảnh của V-League thì cái sự bất ngờ trên lại bình thường và dễ hiểu. Thứ nhất, chẳng đời nào ông Hải chịu về N.SG để "ngồi mát ăn bát vàng" khi đội bóng này đã có ông Mai Đức Chung chấp chính ở vị trí HLV trưởng. Với một HLV có nhiều thành tích, tiền lại không thiếu, ông Hải không muốn mang cái tiếng như hồi còn ở Thể Công. Bởi cũng không loại trừ khả năng, lãnh đạo N.SG sẵn sàng trảm ông Chung nếu thành tích của đội kém cỏi khi trong tay đang có ông Hải. Thứ hai, B.BD đã bắt đầu mùa giải mới với một ông thầy ngoại, trong khi với XM.HP, nếu ông Lê Văn Thành vẫn còn làm Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng thì chẳng bao giờ đội bóng đất Cảng nhắc đến cái tên Lê Thụy Hải. Thứ ba, về với LS.TH ông Hải vẫn đảm bảo được thu nhập lên đến 80 triệu đồng/tháng. Nhưng quan trọng hơn, cầu thủ của đội bóng xứ Thanh ngoan và sẵn sàng đá hết mình vì "màu cờ, sắc áo". Ở Thanh Hóa gần như không có chuyện cầu thủ "đá" HLV hay có tư tưởng "nổi loạn" như các đội bóng mà ông Hải từng kinh qua. Ngay cả khi Phước Tứ, Bảo Khanh ra đi, thì chỉ cần mua được ngoại binh tốt kết hợp dàn nội binh trẻ trung và chất lượng như Văn Thắng, Đình Tùng... LS.TH dư sức trụ hạng. Rõ ràng, áp lực thành tích ở Thanh Hóa không lớn như khi ông cầm quân những đội bóng nhiều tiền với tham vọng trèo cao. Tâm lý muốn được ở gần người thân cũng tác động đến quyết định nhận lời về LS.TH của ông Hải. Thế nên, nhiều đồng nghiệp ở V-League cho rằng, Hải "lơ" đã có quyết định khôn ngoan. Trọng Khôi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101004080746784p0c1004/hai-lo-ve-thanh-hoa.htm