Hai lần bỏ phiếu khác nhau về Nga, Argentina nói gì?

Người phát ngôn chính phủ Argentina Gabriela Cerruti bày tỏ không đồng tình đối với quyết định của Hội đồng thường trực Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đình chỉ tư cách quan sát viên thường trực tại tổ chức này đối với Nga.

Người phát ngôn chính phủ Argentina Gabriela Cerruti. (Nguồn: Archyde)

Ngày 22/4, phát biểu tại một một cuộc họp báo, bà Cerruti nhấn mạnh, Argentina không cho rằng việc loại một quốc gia khỏi một tổ chức quốc tế là giải pháp phù hợp để cải thiện tình hình tại nước đó.

Theo bà, trong trường hợp này, OAS đã sử dụng một phương thức truyền thống là trừng phạt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của một quốc gia nhất định.

Người phát ngôn chính phủ Argentina khẳng định, nước này đã hành động trên cơ sở chính sách đối ngoại nhất quán của mình và đã bỏ phiếu trắng tại cuộc họp của Hội đồng thường trực OAS khi quyết định về việc đình chỉ tư cách quan sát viên của Nga.

Argentina cũng sẽ không thúc đẩy việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại nhóm G-20.

Tuy nhiên, trước đó chính phủ Argentina đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Giải thích về lá phiếu này, bà Cerruti cho biết, quyết định trên được đưa ra do một ủy ban có sự tham gia của Argentina đang điều tra về những cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Nga tại Ukraine.

Bà nhấn mạnh: “Không phải tất cả các biện pháp trừng phạt và đình chỉ đều có giá trị như nhau tại tất cả các tổ chức quốc tế”.

Các đây một ngày, với 25 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Hội đồng thường trực OAS đã quyết định đình chỉ tư cách quan sát viên tại tổ chức này của Nga.

(theo Prensa Latina)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-lan-bo-phieu-khac-nhau-ve-nga-argentina-noi-gi-181196.html