Hài hòa là bền vững!

Sao mới sáng ra mà mặt mũi đã khó đăm đăm vậy Tư, bộ thiếu tiền hay sao?

- Tiền thì Tư tui có khi nào đủ đâu mà lo thiếu!

- Vậy chớ đang lo chuyện chi?

- Chuyện bao đồng!

- Giờ không ai nói vậy nữa, mà nói là thể hiện trách nhiệm công dân nghe văn minh, hiện đại hơn nhiều!

- Chuyện em đang lo cũng liên quan tới vấn đề văn minh, hiện đại đó, anh Ba!

- Là chuyện chi vậy Tư?

- Thành phố đang nỗ lực lập lại trật tự vỉa hè cũng là nhắm tới mục tiêu xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại?

- Chính xác!

- Việc đó là tốt nhưng không phải ai cũng hào hứng ủng hộ. Nhất là…

- Là mấy hộ dân sinh sống hai bên đường phố rồi những người buôn bán hàng rong, xe đẩy, các tiệm cà-phê, nhà hàng, quán nhậu... chớ gì?

- Đúng là vậy mà, anh Ba!

- Vậy thì sao?

- Em lo là các quận, huyện, xã, phường không thể rải quân ra làm căng mãi được, rồi...

- Rồi người ta lại "tái chiếm" vỉa hè chớ gì?

- Đúng vậy!

- Không lo, chuyện nầy đã có giải pháp rồi ! Chú mầy sang chỗ quận 7 coi là biết liền, không cần phải hỏi! Bên đó, người ta đang áp dụng chủ trương "hài hòa lợi ích".

- Nghĩa là sao?

- Như ông phó chủ tịch quận bên đó nói thì quận "đòi" lại vỉa hè, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán và sinh hoạt của người dân hai bên hè phố.

- Ổng ấy làm cách chi vậy?

- Nhiều cách, như bố trí nơi trông giữ xe cho những khu vực cấm đậu xe trên phố, vì như lời ông phó quận: nếu không có chỗ đậu xe, người ta kinh doanh, buôn bán ế ẩm, sập tiệm thì không hay.

- Rồi sao nữa?

- Mở khu vực buôn bán ở trước Khu chế xuất Tân Thuận để những người bán hàng rong có thể vô đó buôn bán theo ca sáng, tối, phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân. Với biện pháp này, cả người bán, người mua đều thuận lợi, nhờ đó sẽ hạn chế lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

- Vậy là vỉa hè vẫn thoáng mà việc làm ăn, buôn bán của dân tình vẫn hanh thông. Vậy là em hiểu rồi. Cứ hài hòa lợi ích đôi bên theo kiểu nầy là đường thông, hè thoáng bền vững.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/chuyen-pho-phuong/item/32330102-hai-hoa-la-ben-vung.html