Hải Dương: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt

UBND huyện Kinh Môn (Hải Dương) đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh An Phụ - Kính Chủ và các hang động là di tích quốc gia đặc biệt.

UBND huyện Kinh Môn (Hải Dương) đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh An Phụ - Kính Chủ và các hang động là di tích quốc gia đặc biệt.

Cụm di tích thắng cảnh An Phụ. Ảnh: dulichhaiduong.vn

Theo đó, sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND huyện sẽ trình hội đồng thẩm định của tỉnh thông qua vào tháng 12/2016. Hiện, đơn vị tư vấn đang tiến hành bổ sung, kiểm tra tọa độ bản đồ, khoanh vùng di tích...

Các điểm di tích, hang động thuộc diện lập hồ sơ gồm: đền Cao An Phụ (đền Cao, chùa Tường Vân, tượng đài Trần Hưng Đạo...); khu di tích và hang động xã Phạm Mệnh (động Kính Chủ, chùa Dương Nham...); khu di tích và hang động xã Duy Tân (chùa Nhẫm Dương, các hang động núi Nhẫm Dương...).

Trước đó, sau khi nghiên cứu và xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất việc lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 14 di tích, trong đó Hải Dương có khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh An Phụ - Kính Chủ và các hang động huyện Kinh Môn.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=33479