Hải Dương: Công ty CP Giầy Cầm Bình xả thải hóa chất ra môi trường?

Việc xả thải trực tiếp chất thải có màu trắng ngà chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty giầy Cầm Bình, đã khiến khu dân cư bị ô nhiễm nghiêm trọng, người dân bất bình, cây cối gần khu vực vàng úa.

Thời gian vừa qua, tòa soạn nhận được phản ánh của bạn đọc, phản ánh về Công ty CP Giầy Cẩm Bình ở Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thường xuyên xả thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường khiến khu vực xả thải bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến nhiều cây cối sống gần khu vực vàng úa, héo quắt...

Nhận được phản ánh của bạn đọc, tòa soạn đã cử phóng viên bám sát hiện trường, ghi nhận lại những hình ảnh xả thải trực tiếp chất thải có màu trắng ngà chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty CP Giầy Cẩm Bình và kịp thời thông tin tới bạn đọc việc vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường của đơn vị này.

Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trịnh Ngọc Thành – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng và được biết: Hiện tại trên địa bàn huyện, Công ty CP Giầy Cầm Bình được huyện xem là một trong những điểm nóng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Nhân dân khu dân cư 19 và Hồng Đường, thị trấn Lai Cách đã nhiều lần có đơn thư và kiến nghị trực tiếp tại những buổi tiếp xúc cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường ở Công ty CP Giầy Cẩm Bình ảnh hướng đến đời sống nhân dân. UBND huyện đã nhiều lần chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp kiểm tra, tham mưu hướng xử lý… quan điểm của huyện là việc Công ty Cẩm Bình xây dựng thêm nhà máy gạch Ceramic quá gần khu dân cư là không phù hợp chút nào…

Ông Giang – cán bộ môi trường Phòng TN&MT huyện Cẩm Giàng thì khẳng định: Thực tế công tác vệ sinh môi trường của Công ty CP Giầy Cẩm Bình vẫn chưa đạt yêu cầu, đơn vị cần khắc phục ngay những hạn chế để đảm bảo vấn đề môi trường trong sản xuất…

Để rộng đường dư luận, ngày 21/3/2017, phóng viên đã phản ánh sự việc xả thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty CP Giầy Cẩm Bình tới ông Tạ Hồng Minh – Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hải Dương. Tại buổi tiếp phóng viên, ông Minh đề nghị PV gửi lại hình ảnh đã ghi nhận được tại hiện trường việc xả thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty CP Giầy Cẩm Bình qua đường Zalo (ứng dụng nhắn tin miễn phí trên điện thoại thông minh) cho ông Minh và hẹn vào ngày 28/3/2017 sẽ trả lời cụ thể vấn đề này với phóng viên.

Ngày 28/3/2017, phóng viên có buổi làm việc trực tiếp với ông Tạ Hồng Minh – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, tại buổi làm việc ông Minh nhận định: Những hình ảnh phóng viên chụp lại được về việc xả thải của Công ty CP Giầy Cẩm Bình là đúng. Công ty Giầy Cẩm Bình đã thừa nhận là có hiện tượng xả thải nước có mầu trắng ngà ra trực tiếp môi trường khi làm việc với đoàn công tác của Sở TN&MT. Hiện tượng xả thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty CP Giầy Cẩm Bình, tại khu dân cư 19 khiến cư dân nơi đây bức xúc, rất nhiều lần có đơn thư và kiến nghị trực tiếp tại những buổi tiếp xúc cư tri ở huyện Cẩm Giàng.

Nhưng ông Minh, Phó Giám đốc Sở TN &MT tỉnh Hải Dương, đơn vị được tỉnh Hải Dương giao quản lý về nhà nước lại khẳng định: Đến nay chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ phía nhân dân. Không những vậy, ông Minh có phần trách móc: Tại sao người dân không phản ánh trực tiếp tới cơ quan quản lý nhà nước mà lại phản ánh sự việc với cơ quan báo chí?

Những băn khoăn trên của ông Minh đã minh chứng cho một điều công tác quản lý về mặt nhà nước trong hoạt động bảo vệ môi trường của Sở TN & MT tỉnh Hải Dương phải chăng đang bị buông lỏng (?!). Trong khi nhân dân khu dân cư 19 bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty Giầy Cẩm Bình gây ra, phản ánh tới cơ quan báo chí, đã cử phóng viên và kịp thời ghi lại những hình ảnh xả thải trực tiếp ra môi trường của Công ty Giầy Cẩm Bình. Sở TN & MT tỉnh Hải Dương đang ở đâu khi đơn vị này xả thải và cũng không ghi nhận được bất cứ hình ảnh nào việc xả thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty Giầy Cẩm Bình.

Ngoài ra, để có tư liệu đối chất khi làm việc với Công ty CP Giầy Cẩm Bình về việc xả thải chất thải chưa quá xử lý ra môi trường của đơn vị này, ngày 27/3/2017, lãnh đạo Sở TN &MT tỉnh Hải Dương, Chi cục Quản lý Môi trường tỉnh Hải Dương đã gọi điện “xin” hình ảnh Công ty CP Giầy Cẩm Bình xả thải mà phóng viên đã ghi nhận được.

Công luận hết sức thắc mắc, Công ty Giầy Cẩm Bình xả thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường nhiều lần khiến chính quyền huyện Cẩm Giàng liệt vào danh sách có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, nhân dân nhiều lần kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường của Công ty Cp giầy Cẩm Bình, nhưng Sở TN & MT tỉnh Hải Dương lại chịu “bó tay” trước việc xả thải công khai này hay sao?. Và có hay không việc tiếp tay để Công ty Giầy Cẩm Bình xả thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Nhóm PVĐT/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/hai-duong-cong-ty-cp-giay-cam-binh-xa-thai-hoa-chat-ra-moi-truong-p48178.html