Hai đối thủ đáng sợ nhất của Công Phượng, Xuân Trường ở SEA Games

Huấn luyện viên Graechen đánh giá lứa Công Phượng đã trưởng thành, và Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất có thể ngăn cản U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 29.

Hai đối thủ đáng sợ nhất của Công Phượng, Xuân Trường ở SEA Games

Trả lời Zing.vn về đối thủ chính của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường , Văn Toàn... ở SEA Games 29, huấn luyện viên Graechen cho biết: "Tôi xin được nhắc đối thủ lớn nhất là chính họ, và đối thủ còn lại là Thái Lan, chỉ có vậy thôi".

Theo đó, huấn luyện viên Graechen cho rằng các cầu thủ thuộc khóa I học viện HAGL Arsenal - JMG đã trưởng thành hơn rất nhiều trong năm thứ 3 lên chơi ở V.League. Ở độ tuổi 22, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đã phát triển toàn diện về thể hình và tư duy chơi bóng.

Điều đáng nói là các cầu thủ HAGL đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó, sự va đập liên tục ở môi trường V.League đã giúp cho "đám trẻ nhà bầu Đức" thêm cứng cáp và ổn định về mặt tâm lý.

Lương Xuân Trường là cầu thủ được HLV Graechen đánh giá rất cao.

Về đối thủ Thái Lan, ông thầy người Pháp đánh giá cao đội bóng trẻ này khi từng chạm mặt trực tiếp và có sự kiểm nghiệm về trình độ của U21 Thái Lan ở giải U21 Quốc tế 2016. Đoàn quân của huấn luyện viên Graechen đã thất bại 0-1 một cách tâm phục khẩu phục trước người Thái, trong ngày mà đối thủ có 6 sự thay đổi so với trận ra quân.

Vậy nên, ông thầy người Pháp đặt niềm tin các học trò có thể giúp U22 Việt Nam làm nên chuyện ở SEA Games 29, nhưng cũng không quên điền tên U22 Thái Lan là đối thủ lớn nhất.

Highlights U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan: Bàn thắng duy nhất của Nattawut giúp U21 Thái Lan vượt qua U21 HAGL với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền vào bán kết U21 báo Thanh Niên với vị trí nhất bảng B sau 2 trận toàn thắng.

Một thông tin khác liên quan đến đối thủ lớn nhất của Việt Nam, U22 Thái Lan đã được xây lộ trình giành HCV SEA Games 29 cách đây một năm. Đàn em của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin là tập thể tham dự giải U21 Quốc tế 2016.

Trong số các gương mặt trẻ đáng chú ý của U22 Thái Lan là chân sút Chendrop Samphaodi. Tiền đạo sinh năm 1995 đã giành HCV SEA Games 2015 cùng U23 Thái Lan.

Trong khi đó, U22 Việt Nam gần như sẽ sử dụng nòng cốt là quân của bầu Đức. Các cầu thủ Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, A Hoàng đang là những gương mặt trẻ nổi bật, và đủ tuổi dự SEA Games 29. Thậm chí, họ đã được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng gọi lên tuyển Việt Nam.

Highlights U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan: Sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng U21 Việt Nam không duy trì được lợi thế và để đối thủ ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-1, qua đó đá trận tranh giải ba với U21 HAGL.

theo Zing.vn

Nguồn Soha: http://soha.vn/hai-doi-thu-dang-so-nhat-cua-cong-phuong-xuan-truong-o-sea-games-20170504164037345.htm