Hai CSGT bị điều chuyển công tác vì "giải cứu" xe quá tải

Đội trưởng CSGT thị xã Cai Lậy cùng một cán bộ tại đơn vị này bị điều chuyển sang công tác đơn vị khác vì can thiệp "giải cứu" xe quá tải trên địa bàn.

Báo Vnexpress đưa tin, ngày 18/10 Công an tỉnh Tiền Giang cho biết , trung tá Nguyễn Thanh Trai, Đội trưởng CSGT thị xã Cai Lậy cùng một cán bộ tại đơn vị này bị điều chuyển sang công tác đơn vị khác, không tiếp tục làm trong lực lượng CSGT vì liên quan đến việc can thiệp "giải cứu" xe quá tải trên địa bàn.

Một trong 2 xe “vua” mà trung tá Nguyễn Thanh Trai giải cứu (bên trái). Ảnh Trí thức trẻ.

Cũng liên quan đến sự việc này, Trí thức trẻ cho hay, vào tháng 12/2015, trung tá Nguyễn Thanh Trai, Đội trưởng CSGT thị xã Cai Lậy bị báo chí phản ánh đã có hành vi giải cứu xe quá tải khi bị CSGT bắt giữ trên địa bàn mình mình quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh và sau đó Công an tỉnh Tiền Giang đã có công văn phản hồi, thừa nhận Nguyễn Thanh Trai, Đội trưởng CSGT thị xã Cai Lậy có lấy điện thoại cá nhân chỉ đạo cấp dưới bỏ qua lỗi vi phạm, không lập biên bản đối với 4 xe tải chở hàng vượt quá trọng tải cho phép (trong đó có 2 xe do cán bộ công tác trong ngành Công an điện thoại xin).

Đồng thời, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm chung cho toàn thể Ban Chỉ huy Công an thị xã Cai Lậy. Trong buổi họp kiểm điểm, trung tá Nguyễn Thanh Trai, Đội trưởng CSGT thị xã Cai Lậy cùng cấp dưới đã nhận hình thức kỷ luật của đơn vị.

TƯỜNG VY (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hai-csgt-bi-dieu-chuyen-cong-tac-vi-giai-cuu-xe-qua-tai-a166588.html