Hải cẩu bị lạc vào biển Bình Thuận

Hải cẩu là động vật quý hiếm nên các hành động đánh bắt, làm hại hải cẩu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận và chính quyền xã Chí Công, huyện Tuy Phong đang tích cực tuyên truyền cho người dân bảo vệ an toàn cho các cá thể hải cẩu bị lạc vào vùng biển thuộc địa phương này.

Hải cẩu xuất hiện ở vùng biển huyện Tuy Phong, Bình Thuận nhiều ngày nay. (ảnh: VnExpress).

Khoảng 10 ngày trở lại đây, người dân thôn Hà Thủy, xã Chí Công thường xuyên thấy ít nhất hai con hải cẩu liên tục xuất hiện tại khu vực Gành. Vì hải cẩu rất dạn nên nhiều người hiếu kỳ đã dễ dàng đến gần chứng kiến, chụp ảnh và quay phim đưa lên mạng xã hội.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, hai cá thể hải cẩu xuất hiện ở xã Chí Công có thể từ vùng Bắc Cực trong quá trình di chuyển theo dòng hải lưu đã lạc vào vùng biển Bình Thuận.

Những năm gần đây đều có hiện tượng này. Người dân địa phương cần để hải cẩu nghỉ ngơi tự nhiên, sau khi khỏe mạnh trở lại, tự chúng sẽ bơi theo dòng hải lưu về vùng biển lạnh.

Đây là động vật quý hiếm nên các hành động đánh bắt, làm hại hải cẩu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Việt Quốc/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hai-cau-bi-lac-vao-bien-binh-thuan-541056.vov