Hai cán bộ rừng phòng hộ bị bắt trong sới bạc

Cơ quan Công an đột nhập bắt một sới bạc trong đó có hai cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đằn (thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa).

Thông tin từ Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá sới bạc được tổ chức tại nhà riêng của một gia đình tại xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân.

Khi ập vào, sới bạc có 8 đối tượng đang đánh bài ăn tiền, tại chiếu bạc thu giữ hơn 20 triệu đồng.

Đặc biệt, trong số các đối tượng bị bắt nói trên có hai cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn, huyện Thường Xuân (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đằn, nơi hai cán bộ bị bắt trong sới bạc công tác.

Ông Lê Xuân Long, Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn cho biết, tuy chưa có thông báo từ Công an huyện nhưng ông nghe có chuyện hai cán bộ của Ban trong sới bạc là ông Phạm Văn Thức (SN 1985), Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Xuân Thắng và ông Cầm Bá Quảng (SN 1974), cán bộ bảo vệ của trạm./.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/thanh-hoa-hai-can-bo-rung-phong-ho-bi-bat-trong-soi-bac-554685.vov