Hai anh em bị lũ cuốn khi qua cầu ở Quảng Bình

Đi qua cầu nơi nước chảy xiết do lũ, 2 học sinh nhỏ tuổi là anh em ruột bị nước cuốn. Người dân kịp thời cứu được 1 nạn nhân, nam sinh còn lại mất tích.

Khoảng 8h30 ngày 15/10, trên địa bàn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ lũ cuốn làm 1 học sinh mất tích.

Theo báo Quảng Bình, em Phạm Hoàng Phương (học sinh lớp 5) và Phạm Anh Tuấn (em trai Phương, đang học mẫu giáo) rời nhà ở thị trấn Hoàn Lão để đi lấy sách vở.

Cầu Hói nơi 2 anh em Phương và Tuấn bị lũ cuốn. Ảnh: Báo Quảng Bình.

Đi qua cầu Hói (tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão), do nước ngập sâu và dòng chảy xiết nên Phương và Tuấn bị nước cuốn trôi.

Người dân địa phương kịp thời phát hiện và cứu được em Tuấn, nam sinh còn lại mất tích.

Đến trưa cùng ngày, UBND huyện Bố Trạch huy động xuồng cứu hộ và hàng chục người tìm kiếm nạn nhân.

Tính đến trưa 15/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết lũ ở bắc Trung Bộ khiến 5 người chết (Quảng Bình 3, Thừa Thiên-Huế 2), 4 người mất tích (Quảng Bình 4).

Ngoài ra, 12 người bị thương (Quảng Trị 3, Huế 2, Quảng Bình 7) do mưa lũ. Mưa lũ cũng khiến hơn 27.800 ngôi nhà ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ngập. Mưa lớn cũng làm nhiều huyện, xã từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt, cô lập. Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Tới trưa 15/10, nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới vẫn ngập sâu. Ảnh: Văn Được.

Hoàng Lam - Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-anh-em-bi-lu-cuon-khi-qua-cau-o-quang-binh-post689872.html