Hai án tử hình cho nhóm bị cáo đưa ma túy từ châu Âu về TPHCM

Vì động cơ tư lợi, bất chấp tham gia vào đường dây vận chuyển hàng chục kg ma túy từ nước ngoài qua đường hàng không về TPHCM tiêu thụ, hai bị cáo đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Ngày 16-2, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Lê Minh Hoàng (SN 1992, ngụ quận 8) và Nguyễn Lưu Minh Hoàng (SN 1997, ngụ Đắk Lắk) cùng mức án tử hình; Nguyễn Quang Vinh (SN 1995, ngụ quận 8) 20 năm tù cùng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 30 phút ngày 13-4-2021, tại số 39 Bến Vân Đồn, P13, Quận 4, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang đối với Lâm Tài, thu giữ một thùng carton bên trong có 23 lọ bằng nhựa chứa các viên nén màu xanh là ma túy, tổng khối lượng 12,4 kg, loại MDMA. Lâm Tài khai thùng carton nêu trên được Lê Minh Hoàng - một người bạn nhờ đi nhận giúp, bản thân chỉ giúp bạn vì bạn đang bị gãy chân chứ không hề biết đây là thùng ma túy.

Khám xét khẩn cấp hai chỗ ở của Hoàng tại địa chỉ số 480 Hưng Phú, Phường 9 và căn hộ tại chung cư Mỹ Phúc, Quận 8, Công an thu giữ hơn 3 kg ma túy tổng hợp các loại.

Hoàng khai nhận toàn bộ số ma túy trong thùng carton và số ma túy thu giữ tại chỗ ở của Hoàng nêu trên đều là của “Mười” (tên thật là Nguyễn Lưu Minh Hoàng) thuê mình đi vận chuyển.

CQĐT xác định, 6 giờ ngày 13-4-2021, có một người tên Gấu là bạn ngoài xã hội gọi điện thoại bảo Nguyễn Lưu Minh Hoàng đi nhận giúp lô hàng từ bên Đức chuyển về Việt Nam. Gấu hẹn Nguyễn Lưu Minh Hoàng ra vòng xoay Trung Sơn, huyện Bình Chánh gặp nhau. Tại cuộc gặp, Gấu nói Minh Hoàng đưa điện thoại để Gấu thay sim của Gấu và đổi mật khẩu vào máy của Hoàng rồi trả lại máy cho Hoàng. Gấu nói với Minh Hoàng khi nào có người gọi vào máy thì đi nhận lô hàng, đồng thời nói Hoàng rủ thêm bạn đi cùng. Xong việc, Gấu trả cho mỗi người 10 triệu đồng.

Sau đó, Nguyễn Lưu Minh Hoàng gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Vinh nhưng do Vinh biết là đi nhận ma túy nên không nhận lời. Khoảng 09 giờ ngày 13-4-2021, Nguyễn Lưu Minh Hoàng gọi điện bằng ứng dụng MXH cho Lê Minh Hoàng và cho Hoàng số điện thoại nhân viên bưu điện giao hàng.

Do trước đó, Nguyễn Lưu Minh Hoàng thông qua Nguyễn Quang Vinh giới thiệu có quen và đặt vấn đề thuê Lê Minh Hoàng đi vận chuyển ma túy, tiền công 500 ngàn đồng mỗi lần giao nhận. Do Lê Minh Hoàng đang bị gãy chân vì tai nạn xe máy nên đã gọi điện thoại nhờ Lâm Tài đi nhận thùng hàng giúp.

Trước đó, khoảng năm 2020, Lê Minh Hoàng quen biết với Lâm Tài tại một quán bar. Dịp Tết Nguyên đán 2021, Lê Minh Hoàng và Lâm Tài gặp lại nhau, cho nhau số điện thoại để liên lạc. Khoảng từ đầu tháng 4-2021, Lê Minh Hoàng bị tai nạn xe máy gãy chân không đi lại được nên Lê Minh Hoàng thường xuyên nhờ Lâm Tài sang phụ giúp việc nhà.

Khoảng 11 giờ ngày 13-4-2021, sau khi nhận được yêu cầu nhận ma túy từ Nguyễn Lưu Minh Hoàng, Lê Minh Hoàng gọi cho Lâm Tài bảo ra số 39 Bến Vân Đôn, Phường 13, Quận 4 nhận giúp thùng hàng đưa về nhà. Lâm Tài đồng ý và nhận số điện thoại nhân viên bưu điện giao hàng. Sau khi gọi điện hẹn giờ và địa điểm, Lâm Tài đi nhận thùng hàng.

Về phía Nguyễn Lưu Minh Hoàng, sau khi bị Nguyễn Quang Vinh từ chối đi nhận ma túy đã gọi lại thông báo đã có người khác nhận ma túy rồi và yêu cầu Vinh giám sát việc nhận ma túy, Vinh đồng ý. Lúc này, Vinh vẫn còn ngủ ở nhà bạn trên lầu ở chung cư Sài Gòn Royal, liền đi xuống chỗ City Game thì thấy Nguyễn Lưu Minh Hoàng đứng sẵn ở đó nhằm để theo dõi, giám sát từ xa việc giao nhận hàng ở trước chung cư The Tresor bên cạnh.

Lúc này, tại trước chung cư The Tresor, Lâm Tài vừa nhận một kiện hàng từ nhân viên bưu điện thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Nguyễn Lưu Minh Hoàng và Nguyễn Quang Vinh cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát, bị đưa về trụ sở làm việc.

Từ kết quả điều tra, cáo trạng xác định, đây là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, đưa số lượng ma túy lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về TPHCM tiêu thụ. Đối tượng chính hiện đang sinh sống tại nước ngoài sử dụng mạng xã hội để điều hành hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Khoảng cuối tháng 3 đến giữa tháng 4-2021, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Lưu Minh Hoàng, Nguyễn Quang Vinh đã tham gia nhận, vận chuyển số lượng ma túy lớn.

Cụ thể Lê Minh Hoàng vận chuyển trái phép chất ma túy 3 lần (Lần 1: 12,4 kg MDMA; lần 2: 597,19 gam MDMA và 98,2 gam Ketamine; lần 3: hơn 1kg MDMA và gần 1,9kg Ketamine), tổng khối lượng hơn 16 kg ma túy ở thể rắn.

Nguyễn Lưu Minh Hoàng vận chuyển trái phép chất ma túy 2 lần (Lần 1: 12,4 kg MDMA; lần 2: hơn 1kg MDMA và gần 1,9 kg Ketamine), tổng khối lượng hơn 15kg ma túy ở thể rắn.

Nguyễn Quang Vinh vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng 12,4 kg, loại MDMA.

Đối với tên Gấu, do không rõ nhân thân lai lịch nên không có khả năng xác minh làm rõ. Đối với Lo Van Đen, 39 Bến Vân Đồn, Quận 4 (tên người nhận trên kiện hàng), qua xác minh tại địa phương không có đối tượng nêu trên nên không có khả năng điều tra làm rõ. Đối với Nguyễn Văn Linh - tên người gửi kiện hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự cho Bộ Tư pháp Vương quốc Hà Lan để điều tra xác minh nhưng đến nay chưa có kết quả, khi nào có kết quả sẽ điều tra đề nghị xử lý sau.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hai-an-tu-hinh-vi-van-chuyen-ma-tuy-xuyen-quoc-gia_143575.html