Hacker tình báo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh sập báo Bưu điện Kiev

Báo điện tử Bưu điện Kiev đã bị một nhóm hacker có quan hệ với Tình báo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đánh sập đường truyền vào sáng 24-8.

Nhóm hacker có tên gọi Cyber Mavi Tim đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy chủ, chiếm quyền truy cập Bưu điện Kiev, một trang báo điện tử phát hành bằng 2 ngôn ngữ Anh và Ukraina được phương Tây “đỡ đầu” để ủng hộ “Tiến trình dân chủ” ở châu Âu.

Bưu điện Kiev được tỷ phú Mỹ Jed Sunden thành lập vào ngày 18-9-1995. Nó ra mắt phiên bản trực tuyến vào năm 2002, phục vụ độc giả Ukraina và nước ngoài.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, chính sách đưa tin của Bưu điện Kiev là ủng hộ “dân chủ”, hội nhập với phương Tây và thúc đẩy thị trường tự do ở Ukraina.

Tờ báo đã hỗ trợ phe nổi dây được phương Tây hậu thuẫn thực hiện một cuộc Cách mạng Cam lật đổ chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych vào ngày 26-11-2014.

Sau khi đánh sập hệ thống Bưu điện Kiev, nhóm Hacker để lại bức ảnh miêu tả một chiến binh Otoman cưỡi ngựa, phi qua cây cầu gỗ bắc qua một dòng sông và đằng xa từng mảnh bom, đạn nổ tung, khói lửa mịt mù lồng ghép với quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi thực hiện hoạt động chống lại cơ quan truyền thống Ukraina, Cyber Mavi Tim tuyên bố sẽ đánh sập hệ thống máy tính của các bộ quốc phòng và báo chí phương Tây.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hacker-tinh-bao-quan-doi-tho-nhi-ky-danh-sap-bao-buu-dien-kiev-405381/