Hạ viện Indonesia thông qua quy chế đặc biệt cho Jakarta trước khi dời thủ đô

Hạ viện Indonesia hôm 28/3 thông qua quy chế đặc biệt cho Jakarta, giữ đô thị này vẫn là trung tâm kinh tế của đất nước trong bối cảnh Indonesia đang có kế hoạch chuyển thủ đô đến Kalimantan.

Theo quy định hiện hành, Jakarta sẽ vẫn là thủ đô của Indonesia cho đến khi Tổng thống ban hành sắc lệnh chính thức đặt tên Nusantara là thủ đô mới, dự kiến diễn ra trong năm nay.

Thủ đô Jakarta của Indonesia.

Luật đặc khu Jakarta (DKJ) được cho là sẽ làm cơ sở pháp lý cho thành phố trong tương lai, bao gồm tất cả các khía cạnh quan trọng liên quan đến sự phát triển của thành phố.

Dự kiến một hội đồng sẽ được thành lập để "hài hòa hóa" các kế hoạch phát triển giữa Jakarta và các thành phố vệ tinh.

Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Tito Karnavian cho biết sau khi thảo luận tại Quốc hội, Jakarta vẫn cần được cải thiện để cạnh tranh với các "thành phố đẳng cấp thế giới" khác sau khi trụ sở chính phủ được chuyển đến Nusantara. Không còn là thủ đô, Jakarta được hưởng một vị thế đặc biệt để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng mức đóng góp vào GDP của đất nước.

Indonesia vẫn đang thúc đẩy việc xây dựng thủ đô Nusantara. Chính phủ đã đầu tư 68.600 tỷ Rp (4,4 tỷ USD) vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiện ích ở Nusantara. Trong chuyến thị sát các hoạt động thi công tại Nusantara mới đây, Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo bày tỏ khả năng chuyển đến thủ đô quốc gia mới sớm nhất là vào tháng 7 tới, trong khi chờ hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng. Chính phủ dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày độc lập ngày 17 tháng 8 tới tại Nusantara và hàng nghìn công chức dự kiến chuyển đến thủ đô mới vào cuối năm nay.

Toàn bộ việc xây dựng thủ đô “thông minh và xanh” Nusantara dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ha-vien-indonesia-thong-qua-quy-che-dac-biet-cho-jakarta-truoc-khi-doi-thu-do-post1085612.vov