Hà Tĩnh: Trên 24.000 hộ dân bị ngập lũ

Tính đến chiều 15/10, mưa lũ đã làm cho trên 24.000 hộ dân ở Hà Tĩnh bị ngập.

Trong đó, huyện Hương Khê là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với 16 xã, 10.357 hộ dân bị ngập, huyện Cẩm Xuyên có 20 xã, trên 7000 hộ và huyện Thạch Hà 24 xã, với 3.264 hộ dân bị ngập và cô lập.

Mưa lũ cũng đã gây ngập hàng trăm ha cây ăn quả và cây hoa màu. Nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống tại địa bàn các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang bị sạt lở, cuốn trôi.

Hiện nay lượng mưa tuy có giảm, nhưng nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi, Ngàn Phố và Sông Trí tiếp tục dâng cao nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng ở Hà Tĩnh là có thể xẩy ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tĩnh Hà Tĩnh đang huy động các lực lượng Công an, Quân sự và nhiều tổ chức đoàn thể trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, ứng cứu người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Một số hình ảnh:

Đường từ TP Hà Tĩnh đi huyện Hương Khê bị nước lũ chia cắt.

Hàng trăm hộ dân được di dời đến nơi an toàn.

Quốc lộ 15A bị sạt lở nghiêm trọng

Nhiều nhà dân ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê ngập chìm trong nước

CTV Văn Chương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-tinh-tren-24000-ho-dan-bi-ngap-lu-560307.vov