Hà Tĩnh: Sảy chân xuống nước lũ, 2 học sinh lớp 1 tử vong

Rủ nhau ra đồng chơi, B. và V. chẳng may bị say chân xuống vũng nước sâu và tử vong.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Thái Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, mưa lũ đã khiến hai cháu bé lớp 1 tử vong.

Vụ việc xảy ra vào sáng 16/10, do được nghỉ học nên em Nguyễn Văn B. (SN 2009) và Nguyễn Đình V. (SN 2008), là anh em họ, đều trú thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một bé trai khác rủ nhau ra đồng chơi. Lúc đó, nước ngoài đồng ruộng đang dâng cao, khi chơi thì B. và V. không may bị sảy chân xuống vũng nước sâu.

Cảnh tang thương trước nhà gia đình có cháu bé bị đuối nước. Ảnh Thạch Quỳnh.

Thấy hai bạn bị nạn, bé trai đi cùng không biết cách báo tin cho người lớn để ứng cứu. Do vậy, khi người thân phát hiện sự việc thì bé B. đã tử vong. Bé V. dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch và tử vong vào chiều cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra thì chính quyền thị trấn Nghèn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời tăng cường phổ biến các thông tin khuyến cáo người dân vì mưa lũ còn diễn biến thất thường, ông Dương cho biết thêm.

Được biết, B. và V đều là học sinh trường tiểu học Ngô Đức Kế, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Thạch Quỳnh

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-say-chan-xuong-nuoc-lu-2-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-20161016153948009.htm