Hà Tĩnh: Nhân viên y tế hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Để cứu sống bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp, 4 nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên cùng các tình nguyện viên đã hiến máu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sản phụ Nguyễn Thị Hường (37 tuổi, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) nhập viện trong tình trạng thai đủ sáng chờ sinh. Tuy nhiên, sau khi bé trai nặng 3,2kg chào đời bằng phương pháp sinh thường thì mẹ của bé có dấu hiệu không co thắt tử cung, đồng thời chảy máu nhiều ở vùng âm hộ, huyết áp dưới mức bình thường.

Lúc này kíp bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển sang cấp cứu. Tiến hành xoa bóp và dùng thuốc tăng co thắt tử cung nhưng vẫn không có kết quả, kíp mổ quyết định cắt một phần tử cung để hồi sức cấp cứu.

Bác sỹ Phan Thanh Minh – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên – cho biết trong quá trình phẫu thuật, sản phụ mất máu nhiều nên bệnh viện phải huy động 8 đơn vị máu sống từ 4 nhân viên y tế, các tình nguyện viên Huyện đoàn Cẩm Xuyên và người nhà bệnh nhân.

Nhân viên y tế bệnh viện Cẩm Xuyên cùng các tình nguyện viên hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Theo bác sĩ Minh, việc được tiếp máu kịp thời là yếu tố quyết định để bệnh nhân vượt qua nguy kịch. “Việc quan trọng nhất lúc đó là giữ được tính mạng cho bệnh nhân. Các nhân viên y tế của bệnh viện cùng các tình nguyện viên huyện đoàn và người nhà đã kịp thời trợ giúp cho bệnh nhân”, bác sĩ Minh nói.

Được biết, hiện sản phụ Hường đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sức khỏe ổn định. Dự kiến ít ngày tới bệnh nhân sẽ xuất viện.

H.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-tinh-nhan-vien-y-te-hien-mau-cuu-song-benh-nhan-nguy-kich-d114511.html