Hà Tĩnh mong muốn có thêm các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ

Hà Tĩnh kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực như: công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics, giáo dục...

Chiều 24/10, đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do bà Carolyn Dubrovsky - Phó Tham tán Chính trị dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo các đơn vị liên quan cùng dự.

Bà Carolyn Dubrovsky - Phó Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu bày tỏ niềm vui về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục có bước phát triển tốt đẹp trong những năm qua. Đặc biệt là quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên cấp “Đối tác chiến lược toàn diện”, tạo ra những thời cơ mới cho quan hệ hợp tác cấp quốc gia cũng như cấp địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó nhấn mạnh, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách khá ở Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2023 của tỉnh ước đạt 7,68%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.906 tỷ đồng...

Thời gian qua, Hà Tĩnh cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ trên các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, tăng cường khả năng chống chịu thiên tai và một số dự án FDI... Địa phương cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết các vấn đề sau chiến tranh, tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA)... Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã cử đại diện tham gia, qua đó đóng góp vào sự thành công của sự kiện này.

Thời gian tới, Hà Tĩnh mong muốn được phát triển mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin với các cơ quan của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, qua đó, thúc đẩy các hoạt động kết nối xúc tiến đầu tư trên địa bàn. Theo đó, Hà Tĩnh kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực như: công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics, giáo dục...

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Carolyn Dubrovsky - Phó Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ phấn khởi khi đến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh và được biết một số nhà đầu tư Hoa Kỳ đã quan tâm, tìm hiểu đầu tư vào địa bàn.

Bà Carolyn Dubrovsky cũng chia sẻ thêm về chuyến thăm, làm việc của Tổng thống Joe Biden tại Việt Nam và tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Kết quả chuyến thăm cho thấy, hai nước đã thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực mới như: đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, giáo dục cấp cao.

Trong tuyên bố chung, hai bên quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở lĩnh vực số, xem đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cùng đó, hai nước cũng ký kết hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh với trọng tâm là an ninh hàng hải. Hoa Kỳ còn mong muốn tăng cường phối hợp trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, phòng chống tội phạm mạng...

Bà Carolyn Dubrovsky cũng thông tin và quan tâm trao đổi thêm về một số hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; giải quyết hậu quả chiến tranh; công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu giới thiệu về tác phẩm Truyện Kiều, danh nhân Nguyễn Du và tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-mong-muon-co-them-cac-nha-dau-tu-den-tu-hoa-ky/256226.htm