Hà Tĩnh: Khởi tố hành vi giết người đối với tài xế container hất văng thượng úy CSGT

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố tài xế vụ "Thượng úy CSGT bị lái xe container hất văng xuống đường" về hành vi "Giết người" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngày 20/7, thượng tá Trần Hải Trung - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Ngày 30/6, Phan Thành Hưng có hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả hạng FC mang số hiệu 520144004729 mang tên Lưu Văn Châu nhưng in hình Phan Thành Hưng nhằm lừa dối cơ quan công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tên và tuổi thật của mình".

Phan Thành Hưng đã dùng bằng lái xe giả nhằm đánh lừa cơ quan điều tra sau khi gây tai nạn cho thượng úy CSGT.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng thời thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 49 ngày 4/7, của cơ quan CSĐT công an huyện Can Lộc về hành vi "Chống người thi hành công vụ", nay đã có căn cứ xác định hành vi của bị can phạm vào tội "Giết người" theo điều 93, Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Quyết định thay đổi tội danh từ "chống người thi hành công vụ" chuyển sang "giết người" đối với tài xế lái xe container.

Phan Thành Hưng (SN 2/2/1995, trú tại xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) sau khi có hành vi lái xe container hất văng một thượng úy CSGT công an tỉnh Hà Tĩnh xuống đường, khiến thượng úy Nguyễn Anh Đức bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 30/6, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện xe container mang BKS 77C-016.47 kéo theo rơ mooc mang BKS 77R-001.37 lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc (đoạn từ xã Vượng Lộc, Can Lộc đến thị xã Hồng Lĩnh) thì bị CSGT ra tín hiệu dừng để kiểm tra vi phạm tốc độ.

Quyết định bổ sung khởi tố tài xế Phan Thành Hưng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tuy nhiên, khi xuống xe tài xế Châu (tên thật là Phan Thành Hưng) đã cãi rằng mình không vi phạm tốc độ, không hợp tác rồi lên xe phóng chạy. Lúc này, thượng úy Nguyễn Anh Đức và thượng úy Lê Hồ Việt Anh đang đứng trước đầu xe. Thượng úy Anh bị hất văng ra ngoài, bị xây xát nhẹ, còn thượng úy Đức thì đu bám vào cần ăng ten ở phía đầu xe container.

Thượng úy Nguyễn Anh Đức bị xe container hất văng xuống đường ngày 30/6.

Khi chạy được khoảng 200m thì tài xế container đánh lái sang trái làm thượng úy Đức rơi xuống đường, đập đầu xuống dải phân cách giữa nên bị chấn thương nặng, nguy kịch.

Sau khi người dân cùng đồng đội đưa Đức vào bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, tiên lượng diễn biến xấu, Đức được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển tiếp qua bệnh viện 115 Nghệ An.

Sau đó, thượng úy Đức được một số đồng đội trực tiếp di chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-tinh-khoi-to-hanh-vi-giet-nguoi-doi-voi-tai-xe-container-hat-vang-thuong-uy-csgt-d48958.html