Hà Tĩnh: Buồn chuyện gia đình, nam sinh nhảy hồ tự tử.

Thông tin từ Công an xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến một em học sinh lớp 10 tử vong.

Vào khoảng 10h ngày 21/5, người dân đi qua hồ chứa nước Xuân Hoa (thuộc thôn 2,xã Cổ Đạm) thì phát hiện một chiếc xe đạp để trên bờ và đôi dép trôi lềnh bềnh trên nước. Thấy chuyện chẳng lành người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, sau đó tiến hành tìm kiếm và phát hiện một thi thể nam học sinh.

Được biết, thi thể đó em Phan Đình Hoàng (16 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cổ Đạm, học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Xuân).

Theo người dân địa phương cho biết, trước đó vì buồn chuyện gia đình nên nam sinh này đã bỏ nhà đi. Sau đó gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không được. Đến sáng 21/5 thì gia đình nhận được hung tin em Hoàng đã chết do tự vẫn.

Nguyên nhân dẫn đến việc em Hoàng tự vẫn được cho là vì buồn chuyện gia đình.

Sơn Nguyễn.

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-buon-chuyen-gia-dinh-nam-sinh-nhay-ho-tu-tu-2017052208131244.htm