Hà Nội: Trên 100.000 thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2023

Kinhtedothi – Chiều nay (27/6), trên 100.000 thí sinh thuộc Hội đồng thi Hà Nội đã đến 189 điểm thi để làm thủ tục và học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, mọi công tác tại mỗi điểm thi đều diễn ra bình thường.

Từ 13 giờ, nhiều phụ huynh và các thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền, huyện Ba Vì để chờ vào làm thủ tục dự thi.

Phụ huynh và các thí sinh đã có mặt từ 13 giờ tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền, huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú

Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Ngọc Tú

14 giờ ngày 27/6, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, các thí sinh đã được gọi vào phòng thi theo đúng kế hoạch. Với 24 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ, cơ sở vật chất tại điểm thi này được trang bị đầy đủ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi.

Thí sinh xếp hàng, chuẩn bị được gọi vào phòng thi. Ảnh: Điệp Quyên

Tại khu vực trung tâm của điểm thi THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông được niêm yết các nội dung gồm: Lịch thi, hiệu lệnh trống, sơ đồ phòng thi, trích Điều 14 (Trách nhiệm của thí sinh), Điều 54 (Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi), danh sách cấp Thẻ dự thi để thí sinh biết phòng làm thủ tục, quy định về ghi số báo danh trên giấy thi và trên phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên. Điểm thi có 25 phòng thi, 600 thí sinh, trong đó 598 thí sinh thi ngoại ngữ, 240 thí sinh thi bài tổ hợp tự nhiên (tương đương 10 phòng). 360 thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học xã hội thi ở 15 phòng. Điểm thi 83 cán bộ, lãnh đạo, ủy viên, nhân viên. Ảnh: Linh Anh

Trước cửa mỗi phòng thi, Điều 14 (Trách nhiệm của thí sinh), Điều 54 (Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi) được niêm yết ngay ngắn. Bên cạnh đó, danh sách thí sinh của phòng thi cũng được dán công khai để thí sinh trước khi vào phòng làm thủ tục có thể kiểm tra thông tin.

Điểm thi Trường THCS Nguyễn Du có 20 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ. Các phòng thi đảm bảo thông thoáng, đủ ánh sáng, có điều hòa, quạt mát, đủ chỗ ngồi cho thí sinh với kích thước phù hợp.

Thầy Vũ Đình Hà - Trưởng điểm thi Trường THPT Kim Liên chia sẻ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Video: Lại Tấn

Đến giờ làm thủ tục, hai cán bộ coi thi tại mỗi phòng đánh số báo danh, lần lượt gọi thí sinh vào phòng theo danh sách. Sau khi ổn định vị trí, cán bộ coi thi bắt đầu phổ biến cho thí sinh các nội dung cơ bản của quy chế thi, nhấn mạnh Điều 14 (Trách nhiệm của thí sinh), Điều 54 (Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi).

Đồng thời nhắc đi nhắc lại về những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi; những vật dụng không được phép mang vào phòng thi phải để cách phòng thi ít nhất 25m, thống nhất với thí sinh về cách gửi/cách lấy đồ sau khi hết giờ thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm Trường THTP Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Điểm thi Trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm có 19 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng. Sau khi gọi thí sinh vào phòng, cán bộ coi thi phổ biến cho thí sinh nhớ lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống; hướng dẫn về sơ đồ phòng thi, phòng chờ vào thi và phòng chờ thi xong cho thí sinh; cách ghi số báo danh trên giấy thi, Phiếu TLTN; kiểm tra mã đề thi của tất cả môn thi.

Cán bộ coi thi cũng yêu cầu thí sinh kiểm tra kỹ phiếu dự thi. Trường hợp thí sinh trong phòng thi phát hiện sai sót, cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh khai phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót.

Thí sinh Đoàn Mạnh Cường, học sinh Trường THPT Minh Quang, huyện Ba Vì chia sẻ trước khi làm thủ tục dự thi. Video: Ngọc Tú

Điểm thi Trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai có 22 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng. Tại buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy báo dự thi để nhận Thẻ dự thi; yêu cầu thí sinh phải mang theo Thẻ dự thi trong những buổi thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền, huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú

Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi nhắc thí sinh về việc thí sinh có thể thi ở các phòng thi khác nhau đối với mỗi bài thi; xem kỹ thông tin trên Thẻ dự thi để biết phòng thi, thời gian thi của các bài thi/môn thi đã đăng ký); cách ghi số báo danh trên giấy thi, Phiếu TLTN; kiểm tra mã đề thi của tất cả môn thi trong bài thi tổ hợp phải giống nhau.

Thí sinh tại Điểm thi THCS Sài Đồng, quận Long Biên. Ảnh: Hồng Giang

Đối với thí sinh bắt đầu vào dự thi ở môn thi thành phần thứ hai hoặc môn thi thành phần thứ ba của bài thi tổ hợp phải có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi 10 phút, nếu đến trước 15 phút phải tới phòng chờ vào thi.

Các bậc phụ huynh dặn dò con kỹ lưỡng trước khi vào điểm làm thủ tục dự thi. Ảnh: Ngọc Tú

Thí sinh hoàn thành bài thi của mình đã đăng ký ở môn thi thứ nhất hoặc môn thi thứ hai trong bài thi tổ hợp phải về phòng chờ thi xong, thí sinh phải đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi điểm thi.

Khi di chuyển đến phòng chờ và trong phòng chờ, thí sinh tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự các phòng thi khác và khu vực thi, không được sử dụng điện thoại di động hoặc bất cứ thiết bị liên lạc nào khác; chấp hành hướng dẫn của cán bộ giám sát/cán bộ coi thi.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi có 200 thí sinh tự do tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Duy Khánh

Đối với thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi; thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp phần bài làm của Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Một thí sinh là chiến sĩ bộ đội nghĩa vụ xem phòng thi tại Điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình). Ảnh: Duy Khánh

Trường hợp thí sinh trong phòng thi có yêu cầu sửa chữa sai sót trong các nội dung: Họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, cán bộ coi thi hướng dẫn cho thí sinh khai phiếu yêu cầu sửa thông tin.

Khu vực để đồ cá nhân của thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Duy Khánh

Điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm có 21 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Thí sinh Nguyễn Mỹ Dung chia sẻ: Quy chế của kỳ thi em đã nắm rõ, nhất là quy định mới về những vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại Điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Điệp Quyên

"Qua theo dõi kỳ thi lớp 10 vừa diễn ra tại Hà Nội có đến 6 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có những trường hợp mang điện thoại hoặc tai nghe vào phòng thi. Thí sinh vi phạm ở môn nào, môn đó tính 0 điểm. Em và các bạn rất lưu ý nội dung này, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra" - thí sinh Nguyễn My Dung bày tỏ.

Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) Nguyễn Bội Quỳnh cho biết, tại điểm trường có 23 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Ảnh: Duy Khánh

Năm 2023, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước. Với 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội bố trí 189 điểm thi với 4.263 phòng thi; điều động 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục tại điểm thi THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Theo nhà giáo Nguyễn Duy Hiền - Điểm trưởng điểm thi THPT Bắc Thăng Long, (huyện Đông Anh), điểm thi có 24 phòng thi với 576 thí sinh. Dù lượng thí sinh không quá đông nhưng điểm trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: Phạm Hùng

Đặc biệt, năm nay tình hình thiếu điện diễn ra trên toàn TP, Điểm thi đã chủ động làm việc và yêu cầu đảm bảo cung cấp điện đủ và an toàn cho điểm thi trước trong kỳ thi. Đồng thời chuẩn bị phương án máy phát điện dự phòng trường hợp mất điện.

Các thí sinh nghe phổ biến thi tại trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Lực lượng công an phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự trước cổng điểm thi Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội). Trưởng điểm thi Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) Vũ Đình Hà cho biết, số lượng thí sinh, phòng thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên khá phức tạp. Môn thi đầu tiên có 14 phòng thi, môn Toán có 22 phòng thi, tổng hợp có 25 phòng thi, đến môn Ngoại ngữ có 18 phòng thi nên số lượng thí sinh thay đổi. Đây là điểm thi có nhiều thí sinh tự do, có những thí sinh chỉ dự thi 1 môn, có thí sinh không thi môn Giáo dục công dân. Ảnh: Lại Tấn

Thanh niên tình nguyện phát nước cho thí sinh. Ảnh: Lại Tấn

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Video: Lại Tấn

Gọi thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi tại Điểm thi trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Ảnh: Duy Linh

Xem số báo danh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Thanh Loan

Điểm thi trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Thanh Loan

Cô Nguyễn Hồng Hạnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Trưởng điểm thi Trường THPT Nhân Chính cho biết, điểm thi có 17 phòng thi với 408 thí sinh, số lượng cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi đủ, không có trường hợp vắng mặt. Ảnh: Duy Linh

Các thí sinh rà soát lại thông tin tại điểm thi trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Thanh Loan

Tại điểm thi Trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Thanh Loan

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Thanh Loan

Tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính cũng bố trí chỗ gửi xe và điểm chờ cho phụ huynh học sinh trong lúc chờ các thí sinh dự thi. Ngoài ra còn có lực lượng sinh viên tình nguyện của phường Nhân Chính, Trường THPT Nhân Chính và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tham gia hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hỗ trợ phụ huynh để xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như có các hoạt động tiếp sức mùa thi. Ảnh: Duy Linh

Chiều 27/6, 3.360 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã có mặt từ sớm tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại quận Bắc Từ Liêm có 6 điểm thi với 140 phòng, có 3.360 thí sinh. Ảnh: Trần Thảo

Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Hương cho biết, 6 điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Quận Đoàn Bắc Từ Liêm bố trí mỗi điểm thi 20 thanh niên tình nguyện trực ngoài khu vực cổng trường, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khi có nhu cầu. Ảnh: Trần Thảo

Các thí sinh đã sẵn sàng cho môn thi đầu tiên vào sáng mai (28/6). Ảnh: Hồng Giang

Nhóm phóng viên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-tren-100-000-thi-sinh-nghiem-tuc-hoc-tap-quy-che-thi-tot-nghiep.html