Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm đòi lại vỉa hè cho người đi bộ

Theo Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, bên cạnh xử phạt hành vi vi phạm, cần tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn có ý thức hơn.

Chiều 27/2, lực lượng chức năng các phường ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đồng loạt tiến hành xử phạt các hành vi lấn chiếm, buôn bán trên vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ.

Ông Đào Quang Tâm, Phó phòng quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết, sau dịp Tết, tình hình trật tự đô thị trở nên nhức nhối, phức tạp hơn như tình trạng xe đỗ bừa bãi trên vỉa hè không được nhắc nhở, xử lý. Cá biệt có trường hợp đưa cả vòi nước ra vỉa hè để rửa bát đĩa, nồi xoong...

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đồng loạt tiến hành xử phạt các hành vi lấn chiếm, buôn bán trên vỉa hè,

Ông Tâm cho biết, hiện trên địa bàn quận có 150 tụ điểm phức tạp cần xử lý. Ông Tâm nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn phải phạt, nhưng vì ý thức của người dân quá kém nên chúng tôi bắt buộc phải phạt. Quan điểm của chúng tôi là bất kể cá nhân, tổ chức nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm”.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: “Quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm của nội đô và là nơi có diện tích bé nhất trong 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đây là quận có mật độ dân số cao nhất, lượng khách đến giao dịch lớn hơn nhiều so với dân số của quận. Chính vì vậy, công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng”.

Theo ông Long, xử phạt là 1 hình thức, nhưng cũng đặt vấn đề tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao ý thức mọi người. Chính quyền cần người dân cùng chung tay giữ gìn trật tự đô thị./.

Thu Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-quan-hoan-kiem-doi-lai-via-he-cho-nguoi-di-bo-597916.vov