Hà Nội: Nhốn nháo bãi đỗ xe tự phát tại các tòa nhà chung cư

Sảnh mặt tiền, vỉa hè, sân chơi thậm chí lòng đường của các khu đô thị, chung cư được tận dụng làm nơi đỗ xe ô tô gây ra sự nhốn nháo, lộn xộn, làm mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng trên được PV Khỏe 365 ghi nhận tại KĐT Xa La (Hà Đông) và chung cư Đại Thanh. Theo quan sát của PV, các tòa nhà chung cư đang bị lấn chiếm vỉa hè, sảnh mặt tiền và lòng đường làm nơi đỗ xe gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Bốt trông giữ xe trước sảnh CT3 bị xe ô tô đỗ vây kín.

Qua tìm hiểu, PV được biết đa phần các bãi giữ xe ô tô tại đây đều là tự phát. Do thiết kế ban đầu của các tòa chung cư tại đây có thiết kế hầm để xe nhưng hiện nay chỉ sử dụng để xe máy và không còn đủ chỗ cho ô tô.

Được biết, giá tiền để gửi xe ô tô tại các bãi để xe tự phát này dao động trong khoảng 900.000 – 1.100.000 đồng/1 xe/1 tháng. Nếu gửi vé ngày là 30 – 40 ngàn đồng/1 xe. Vì vậy đã xảy ra tình trạng vỉa hè, sân chơi, lòng đường bị lấn chiếm và bỗng trở thành bãi đỗ xe.

Bãi trông xe tự phát trước sảnh chung cư Đại Thanh, giá vé hàng tháng là 80.000 đồng/1 xe.

Tình trạng nhốn nháo tại các bãi xe tự phát này vẫn hàng ngày gây ảnh hưởng và xáo trộn cuộc sống của người dân, cần phải xử lý nhanh chóng và trả lại vỉa hè, lòng đường cho cư dân chung cư nơi đây!

Chúng tôi sẽ tìm hiểu ý kiến từ các cơ quan chức năng và những đơn vị có thẩm quyền tại đây để thông tin đến bạn đọc.

Dưới đây là những hình ảnh do PV ghi lại:

Bãi xe tự phát trước sảnh CT10C chung cư Đại Thanh.

Hàng loạt xe ô tô đỗ nhốn nháo bên dưới tòa nhà CT6.

Khu vực cấm để xe máy nhưng vẫn được đỗ ô tô.

Xe đỗ dài hàng loạt trên lòng đường chung cư Đại Thanh gây cản trở lối đi lại.

Con đường quanh các tòa chung cư được tận dụng triệt để, khoảng lòng đường bị thu hẹp chỉ đủ cho một xe lách qua...

Lòng đường vỉa hè trước tòa nhà CT2B chật kín xe và không có lối đi.

Tại ngã ba tòa CT4C Xa La, xe đỗ kín trên vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường.

Xe đỗ hai bên lòng đường tại tòa nhà CT2B và CT3.

Hình ảnh tại tòa CT8C chung cư Đại Thanh, vì không còn chỗ chứa khiến chiếc taxi chỉ đỗ được một nửa "thân mình" trên vỉa hè.

Theo người dân chia sẻ, khu vực sảnh CT2 này sẽ chật kín xe vào buổi tối khi cư dân đi làm về...

Trái ngược với tình trạng đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường thì bãi đỗ xe tại KĐT Xa La lại rất vắng vẻ, mặc dù bãi xe có mái che chắn cẩn thận.

Điểm dừng xe bus cũng được tận dụng làm nơi đỗ xe.

Nguyễn Hường

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-nhon-nhao-bai-do-xe-tu-phat-tai-cac-toa-nha-chung-cu-p42448.html