Hà Nội: Nhiều tuyến phố mù mịt khói do tục đốt vàng mã ngày rằm tháng 7

Sáng 30/8, nhiều tuyến phố, vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội được người dân tận dụng làm nơi đốt vàng mã, khói bay mù mịt khắp tuyến đường.

Rằm tháng 7 âm lịch được người Việt coi là một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Vào những ngày này con cháu thể hiện sự báo hiếu với tổ tiên, ông bà bằng những lễ vật, nhất là chuẩn bị chu đáo nhiều mặt hàng mã xa xỉ, cồng kềnh như xe ô tô, máy bay, biệt thự… với quan niệm “trần sao âm vậy”.

Ghi nhận của PV, sáng 30/8 (tức ngày 15/7 âm lịch), trên nhiều con phố ở Hà Nội, người dân sắp mâm lễ cúng rằm tháng 7 ngay trên hè phố. Sau khi làm lễ cúng Rằm tháng 7, nhiều người Hà Nội mang vàng mã ra trước cửa nhà để hóa.

Đi dọc các con phố như Hàng Ngang, Hàng Đồng, Hàng Mã, Hàng Buồm, Hàng Bạc..., người dân mang mũ áo, tiền vàng bằng giấy ra đốt ngay tại lòng đường khiến khắp khu phố "đỏ lửa", khói bay nghi ngút.

Nhiều người dân chia sẻ, do không gian trong nhà chật, nên tranh thủ mang ra ngoài đường đốt.

Hầu hết các gia đình đều chuẩn bị 1 cái lò nhỏ để bỏ vàng mã vào đốt, nhưng lửa vẫn cháy lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ lây lan.

Rằm tháng 7 là ngày Xá tội vong nhân, cũng là lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ, là dịp quan trọng để mỗi người bày tỏ lòng thành với những người đã khuất. Dù nghi lễ đốt vàng mã không được khuyến khích, tuy nhiên nhiều gia đình vẫn thực hiện vì đây là tục lệ lâu đời.

Ngoài tiền, vàng như hàng tháng, dịp Rằm tháng 7 nhiều người thường hóa thêm những dụng cụ sinh hoạt như quần áo, giày dép... bằng giấy với quan niệm "trần sao âm vậy".

Xe máy để tràn vỉa hè phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm) nên một phụ nữ mang lò xuống lề đường để hóa vàng, khói nghi ngút khắp nơi.

Không khó để bắt gặp người dân đốt vàng mã, lò đốt được đặt ngay dưới lòng đường, sát xe cộ trong ngày 30/8 (ngày rằm tháng 7 âm lịch).

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-nhieu-tuyen-pho-mu-mit-khoi-do-tuc-dot-vang-ma-ngay-ram-thang-7-post262620.html