Hà Nội: Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá

(VOV) - Những ngày gần đây, nhiều mặt hàng thực phẩm tại các chợ, siêu thị ở Hà Nội đồng loạt tăng giá. Mức tăng phổ biến từ 5 - 15% tùy từng mặt hàng

Hầu hết giá các mặt hàng thực phẩm tại các chợ như: Láng Hạ, Thái Hà, Thành Công, Thanh Xuân, chợ Viên-Đức Hôm, Mơ và chợ Hàng Da… đã tăng giá. Tại chợ Thanh Xuân, chủ các quầy bán thịt lợn cho biết, hiện, thịt nạc mông có giá 60.000 đồng/kg, nạc thăn có giá 85.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với 2 tuần trước. Còn tại chợ Thành Công, giá một số thực phẩm như: thịt lợn, thịt bò, rau, củ các loại cũng có xu hướng tăng. Cụ thể, thịt bò có giá từ 130.000-165.000 đồng/kg, tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg so với trước; rau cải ngọt, cà chua, bí xanh… tăng phổ biến khoảng 500 đồng/kg. Không chỉ có các loại thịt, thủy sản và rau, củ tăng giá, mà các loại gạo cũng nhích lên khoảng 1.000-2.000 đồng/kg. Hiện, gạo bắc hương hiện có giá 13.000 đồng/kg; gạo tám Thái có giá từ 19.000-20.000 đồng/kg; gạo tám Điện Biên là 15.000 đồng/kg. Tại siêu thị Big C, một nhân viên phụ trách quầy gạo cho biết, một số loại gạo đặc biệt như gạo Điện Biên, gạo Nhật hiện cũng tăng 1.000 đồng/kg. Lý do chủ yếu được các nhà cung cấp đưa ra là thời gian gần đây giá nguyên liệu đầu vào và chi phí của nhiều mặt hàng tăng cao, cộng thêm các biến động về tỷ giá. Mưa bão và dịch bệnh cũng là một trong những tác nhân khiến giá cả nhiều mặt hàng biến động do khan hiếm nguồn cung. Theo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, giá cả một số mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng nhẹ trong tháng 10. Nguyên nhân chủ yếu theo quy luật của thị trường khi những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng hóa cho nhu cầu Tết âm lịch. Ngoài ra, tháng 10 tiếp tục là mùa mưa bão, có khả năng xảy ra các cơn bão lớn, nên khả năng giá lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt trong mùa lũ tăng thêm ở một số địa phương./. Hà Nam

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/ha-noi-nhieu-mat-hang-thuc-pham-tang-gia/201010/156297.vov