Hà Nội nhếch nhác với những căn nhà cổ chưa từng thấy

Những căn nhà cơi nới, bong chỗ này nứt chỗ kia là hình ảnh khá phổ biến nếu đi dọc các phố cổ Hà Nội. Diên mạo này vốn không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà có khi còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Theo quan sát của PV Báo Xây dựng qua các một số tuyến phố cổ, nhiều ngôi nhà đã khá cũ nát được cải tạo tầng 1 làm mặt bằng kinh doanh khá đẹp mắt. Tuy nhiên, ngước mắt lên tầng 2, tầng 3 chắc chắn nhiều người sẽ giật mình khi thấy diện mạo cơi nới chuồng cọp, cái nhô ra cái thụt vào không có sưh đồng bộ. Thậm chí nhiều nhà còn bong chỗ này, nứt chỗ kia, chắp vá bằng những tấm tôn xập xệ và xấu xí, đôi khi còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hại khó lường.

Căn nhà 2 mặt tiền có vị trí khá đẹp trên phố Hàng Gai được tận dụng cho thuê mặt bằng kinh doanh tầng 1, các tầng phía trên là không gian sinh sống của nhiều hộ dân.

Những căn nhà cũ xập xệ khá phổ biến trên phố.

Những ngôi nhà được cơi nới bằng tấm tôn đôi khi sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống.

Diện mạo cũ kĩ, xấu xí của những căn nhà trên phố Lương Văn Can.

Ngôi nhà khá cổ với lớp sơn đã bạc màu.

Dọc phố Hàng Bồ sẽ không khó để tìm thấy những căn nhà xập xệ, cũ nát.

Tầng 1 vẫn được tận dụng triệt để phục vụ hoạt động kinh doanh buôn bán, trên tầng 2 là cảnh sinh sống chen chúc, ngột ngạt của các hộ dân ở phố Chân Cầm.

Những chuồng cọp đua nhau chồi ra khiến diện mạo đô thị kém đẹp.

Căn nhà trên phố Phủ Doãn.

Diện mạo chung của những căn nhà trên phố Hàng Mã.

Việc cơi nới bằng những tấm tôn được sử dụng khá phổ biến, sự tạm bợ này chứa đựng nhiều ẩn họa khôn lường với người dân trong khu vực.

Ngôi nhà không cần cửa được chắp vá bằng 2 tấm tôn.

Hà Đào

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-noi-nhech-nhac-voi-nhung-can-nha-co-chua-tung-thay.html