Hà Nội: Nhà kiên cố bỗng nứt toác chờ sập, dân khốn khổ di dời khẩn cấp

4 căn nhà tại phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị nứt toác, lún nghiêng khiến hơn chục người dân sinh sống lo âu mất ăn, mất ngủ, phải di dời khẩn cấp.

Video: Nhà kiên cố bỗng nứt toác chờ sập, dân khốn khổ di dời khẩn cấp

Nhiều tháng qua, hàng chục người dân tại tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sống trong lo sợ, cuộc sống bị đảo lộn khi nhà có hiện tượng nứt, nghiêng lún, chuyển vị ngang gần 20cm sau khi đơn vị thi công tiến hành thi công hạng mục đào móng tầng hầm cho công trình Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

Ghi nhận của PV ngày 27/10, có khoảng 26 cột sắt đã được chống cố định tại hành lang của 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nhất. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, tình trạng nứt tường, sụt lún chân móng vẫn tiếp diễn, ngày càng nặng hơn.

Do tính chất nghiêm trọng của việc sụt, lún, nứt tường nên 4 gia đình phải di dời khẩn cấp ngay trong đêm cách đây 1 tháng. Gia đình anh Lê Bình Minh (44 tuổi, ở tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một trong số bốn gia đình phải di dời khẩn cấp. Anh cho biết, vào ngày 8/9 đơn vị thi công thi công hạng mục đào móng tầng hầm cho công trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm. Tuy nhiên, đến ngày 18/9, do việc đào móng tầng hầm gây sạt lở tạo thành khung trượt địa chất nên các nhà dân liền kê khu vực thi công có hiện tượng nứt, nghiêng lún, chuyển vị ngang… về phía công trình xây dựng.

“Khoảng cách bóc tách giữa các nhà liền kề lên đến hơn 20 cm. Khoảng cách này đang nới rộng từng giờ, có thể gây sụp đổ nhà bất kỳ lúc nào, gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lập tức thông báo đến chính quyền địa phương và chủ đầu tư. Ngày 30/9, ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND Phường Xuân Phương đã chủ trì cuộc họp giữa đại diện Chủ đầu tư – Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm và người dân để lên phương án di dời cho 4 hộ gia đình có nhà ở thuộc diện mất an toàn với nguy cơ sụp đổ lớn. Đồng thời, cuộc họp cũng thống nhất việc thực hiện khẩn cấp phương án chống nghiêng để đảm bảo tài sản của các hộ dân liền kề khu công trình xây dựng.

Tuy nhiên, theo anh Minh, đã gần một tháng trôi qua, phía Chủ đầu tư - Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm vẫn chưa có bất kỳ động thái hay phương án khắc phục nào cho những ngôi nhà liền kề khu công trình. “Các vết nứt, khe hở giữa các nhà vẫn đang rộng ra hàng ngày gây ảnh hưởng trên diện rộng. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì nguy cơ sụp đổ, nghiêng lún hàng loạt các ngôi nhà liền kề là rất lớn. Tính đến thời điểm này đã có hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng”, anh Minh chia sẻ.

Kể từ khi phải di dời khẩn cấp, cuộc sống của gia đình anh Minh gồm 7 nhân khẩu trong đó có mẹ già và 4 con nhỏ bị đảo lộn. Gia đình anh đã sang nhà em gái để ở nhờ. “Ngày 2/10 chủ đầu tư công trình cũng đã trả 3 tháng tiền để người dân chủ động thuê nhà và 1 tháng tiền cọc, mỗi tháng hỗ trợ 17 triệu cho 3 hộ dân chúng tôi. Một hộ có hai vợ chồng được hỗ trợ 7 triệu đồng. Hiện tượng lún nghiêng ngày nào cũng bị dịch chuyển rất nguy hiểm, nếu còn tác động chắc chắn sẽ bị sập”, anh Minh nói.

Gia đình anh Trần Quang Thắng (35 tuổi), hàng xóm với anh Minh cũng phải tạm rời bỏ ngôi nhà mình đang ở ra thuê ở ngoài cách đó 1,5km. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong nhà, gia đình anh Thắng đều để lại. Chính vì thế, gia đình anh vô cùng lo lắng, thi thoảng vẫn phải về nhìn ngó qua nhà cửa.

Anh Thắng cho hay, nhà của anh nghiêng hơn so với nhà bên cạnh 11cm. “Công trình trước đó thi công khiến người dân chúng tôi nhiều hôm mất ngủ khi tiếng động máy xúc, xe tải hoạt động ầm ầm. Có hôm 23h đêm vợ chồng tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng nứt tách cùng vữa rơi xuống ngay vị trí tường ngăn cách hai ngôi nhà. Ngay sau đó tôi đã gọi điện thông báo cho Ban quản lý dự án tạm dừng ngay tránh hiện tượng nhà có thể đổ sập”, anh Thắng chia sẻ.

Từ khi ra ngoài thuê, cuộc sống của gia đình anh Thắng bị xáo trộn. Hàng ngày, bố anh phải qua lại để thăm nom nhà cửa; vợ chồng anh phải sắp xếp đưa đón con đi học; việc ăn uống sinh hoạt cũng tạm bợ hơn vì nơi thuê không thể đầy đủ như nhà của mình. “Việc nhà bị nứt tách không phải chỉ liên quan đến bản thân tôi mà liên quan đến vài chục con người kể cả nhà bên cạnh họ chưa di dời nhưng không an tâm. Hiện tại nhà chuyển vị, nghiêng hoàn toàn về phía ban dự án, sàn thoát nước nhà vệ sinh nghiêng không thoát được gây ngấm.”, anh Thắng cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Xuân Phương cho biết, khi nhận được thông tin phản ánh của người dân chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp có mặt tại khu vực kiểm tra hiện trạng. Bên cạnh đó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Nam Từ Liêm cũng đã lập biên bản.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Phương, trong số nhiều gia đình bị ảnh hưởng do thi công dự án của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm có 4 gia đình phải di dời khẩn để đảm bảo an toàn. Cụ thể, chủ đầu tư sẽ đứng ra thuê nhà cho các hộ dân hoặc các hộ tự thuê nhà, chủ đầu tư sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho các hộ đi thuê. Liên đoàn sẽ chuyển tiền mặt 3 tháng cùng 1 tháng tiền đặt cọc.

Chia sẻ với PV VTC News, ông Nguyễn Đắc Sơn - Phó liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, cho biết, sau khi thi công hạng mục đào móng tầng hầm cho công trình Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm làm ảnh hưởng nặng đến 4 nhà dân xung quanh, đơn vị cũng đã lên các phương án ban đầu là hỗ trợ tiền cho các hộ gia đình di dời ra ngoài ở. "Trước mắt, chúng tôi đang lên phương án đo đạc cũng như xem mức độ ảnh hưởng của từng ngôi nhà để khi đưa vào khắc phục sẽ có kết quả tốt nhất", ông Sơn thông tin.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-nha-kien-co-bong-nut-toac-cho-sap-dan-khon-kho-di-doi-khan-cap-ar829987.html