Hà Nội: Người dân thích thú ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ

Nhiều người dân Hà Nội thích thú ngắm và chụp ảnh hoa tam giác mạch Hà Giang trên phố đi bộ quanh khu vực hồ Gươm trong ngày cuối tuần.

Trong khuôn khổ sự kiện "Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội" diễn ra từ 10 -13/11, người dân thủ đô đã được ngắm những bông hoa tam giác mạch Hà Giang trên phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm.

Loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn lần đầu xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm khiến nhiều người thích thú. Hoa có 2 màu chủ đạo là hồng và trắng.

Theo bảo vệ khuôn viên nơi diễn ra sự kiện, có khoảng 150 chậu hoa tam giác mạch được chuyển từ Hà Giang xuống trưng bày.

Với nhiều người dân, đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy loài hoa núi rừng này.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa tam giác mạch.

Hai cô bé e thẹn bên những khóm hoa.

Sắc hoa và nụ cười tươi tắn của mọi người như xua đi không khí ảm đạm của những ngày đông.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ "săn" ảnh tam giác mạch.

Bên cạnh việc mang đến loài hoa đặc trưng của núi rừng Hà Giang, sự kiện lần này còn giới thiệu đến người dân thủ đô nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc trưng, độc đáo của người Mông.

Chương trình tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông bằng một loạt các hoạt động đặc sắc như: khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm khi tham gia sự kiện lần này.

Công chúng được xem quy trình dệt vải lanh truyền thống, thử trang phục đồng bào dân tộc...

Những bộ trang phục của người Mông sặc sỡ, dùng nguyên liệu thiên nhiên là cây lanh để dệt vải. Bó lanh cắt về được phơi nắng rồi tước sợi, sau đó đưa vào cối giã mềm rồi nối lại thành từng cuộn, khi chia thành sợi trắng thì mắc vào khung cửi dệt thành vải để làm khăn, quần áo.

Nụ cười tươi tắn của cô bé người Mông tên là Mo (14 tuổi). Mo chia sẻ: "Lần đầu về thủ đô, em cảm thấy rất vui".

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nguoi-dan-thich-thu-ngam-hoa-tam-giac-mach-tren-pho-di-bo-781234.html