Hà Nội ngày lạnh nhất mùa đông

Ngày 23/1, không khí lạnh tới nhanh và mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu đột ngột đã ngay lập tức ảnh hưởng lớn, gây ra một số xáo trộn đối với cuộc sống của người dân Thủ đô.

Hà Nội trong ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông

Ngày 23/1, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc tiếp tục chìm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường kéo nền nhiệt giảm mạnh xuống ngưỡng rét hại.

Với nền nhiệt độ quanh mức 9-10 độ C, điều này đã gây nhiều xáo trộn và ảnh hưởng tới công việc, đời sống, sinh hoạt của mỗi người dân. Và để chống trọi với giá rét, mỗi người lại chọn cho mình những cách ứng phó riêng. Tất cả mong sao hạn chế nhất cái lạnh thấu da, buốt thịt.

Theo số liệu quan trắc, hôm nay được xem là ngày nhiệt độ tại Hà Nội hạ thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay. Vậy, cuộc sống, sinh hoạt của người dân hôm nay có gì đáng chú ý?

Trời lạnh cắt buốt da, đủ thứ quần áo, phụ kiện, thậm chí tới áo mưa cũng được trưng dụng để chống rét. Nhưng, không chỉ có lạnh, thời tiết cực đoan còn kéo theo ảnh hưởng tới công việc và thu nhập ít ỏi của chính người lao động.

thời tiết cực đoan còn kéo theo ảnh hưởng tới công việc và thu nhập ít ỏi của chính người lao động

Những ngày rét buốt, đường phố Hà Nội cũng đỡ đông. Ở chợ dân sinh, nhiều tiểu thương chống rét bằng cách tăng cường vận động. Bởi không làm vậy, họ cũng chẳng biết làm gì khi hàng quán ế ẩm, khách mua không có.

Một trong những mặt hàng được tìm mua nhiều trong những ngày này, có thể là các loại máy sưởi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều nhân viên văn phòng đã tranh thủ đi lựa chọn mua các dòng sản phẩm để giúp bản thân, gia đình cùng vượt qua đợt giá rét này, các cửa hàng bán đồ điện tử cũng ghi nhận doanh thu tăng nhanh chóng.

Hà Nội còn tiếp tục duy trì trạng thái lạnh và gió rét, ít nhất từ nay tới khoảng cuối tuần. Nhưng, cuộc sống, sinh hoạt và lao động mưu sinh thì vẫn phải tiếp diễn, bất chấp thời tiết có khắc nghiệt hơn thế nữa.

Các gia đình loay hoay tìm phương án khi con nghỉ học

Ngày 23/1, học sinh khối mầm non và tiểu học không đến trường do thời tiết lạnh sâu, dưới 10 độ C. Điều này là phù hợp và đảm bảo sức khỏe cho các em. Bởi lứa tuổi nhỏ, hiếu động, rất dễ ảnh hưởng sức khỏe nếu hoạt động ngoài trời quá lâu. Tuy nhiên, với các gia đình thì điều này cũng khiến họ loay hoay, và không chỉ đến sáng nay, mà ngay từ tối qua, các gia đình đều phải tính sẵn các phương án cho tình huống học sinh đến trường hay ở nhà.

Các gia đình đều phải tính sẵn các phương án cho tình huống học sinh đến trường hay ở nhà.

Với diễn biến thời tiết chuyển lạnh sâu, các gia đình có con trong độ tuổi đi học đều phải sẵn sàng chuẩn bị các phương án khác nhau như giữ nhiệt độ điều hòa ở mức đủ ấm, máy sưởi được bật ở mức nhiệt độ cao, chế biến thêm đồ ăn ấm nóng tăng cường sức khỏe cho các con. Việc giữ học sinh ở nhà tránh rét nhận được sự đồng thuận của đông đảo phụ huynh, tuy nhiên nếu kéo dài trong nhiều ngày, chắc chắn sẽ xảy ra sự sáo trộn trong sinh hoạt của nhiều gia đình./.

Trường học linh hoạt phương án nhận trẻ

Vì lý do trời chuyển rét đậm đột ngột nên có thể nhiều bậc phụ huynh đã không kịp nắm bắt thông tin về thời tiết ngày hôm nay. Vậy nên một số phụ huynh đã đưa con tới trường rồi nhưng khi nhận được thông báo được nghỉ nên đành phải quay về.

Nhiều gia đình vẫn phải đi làm không thể trông con, nên nhiều trường đã có phương án dồn lớp để trẻ vẫn được đến trường

Dù đã được phía nhà trường thông báo trên các hội nhóm chung về việc học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ do thời tiết chuyển rét đậm từ sớm, nhưng vào sáng ngày 23/1. một số phụ huynh học sinh trường tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình vì không kịp nắm bắt thông tin nên đã đưa con đến trường rồi lại đành phải quay về.

Ngoài công tác thông báo tới phụ huynh, trường tiểu học Hoàng Diệu quận Ba Đình cũng đã chủ động tổ chức các lớp học đối với các học sinh đã lỡ đến trường vào sáng nay. Lớp học này vào sáng nay chỉ có duy nhất một em tới lớp do bố mẹ phải đi làm nhưng các giáo viên tại trường tiểu học Hoàng Diệu vẫn tổ chức hoạt động ôn tập, dặn dò học sinh không được ra ngoài, chú ý giữ ấm cơ thể để phòng tránh rét đậm tác động xấu tới sức khỏe các em.

Cô giáo Bùi Thị Minh Châu - Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Diệu - Ba Đình chia sẻ: "Nhà trường cũng có những phương án để học sinh tránh rét. Tuy nhiên, từ hôm qua thời tiết rất rét nên cũng đó có khuyến cáo từ hiểu trưởng tới các giáo viên để hướng dẫn học sinh cách chống rét như thế nào và cũng có phương án cho các con nghỉ học".

Chị Trần Thị Tố Trinh - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Diệu - Ba Đình cũng cho biết: "Chúng tôi đã chủ động dặn dò học sinh theo dõi dự báo thời tiết, nếu thời tiết dưới 10 độ thì sẽ nghỉ ở nhà để phòng chống rét cho học sinh. Nhưng những trường hợp mà học sinh đến trường thì nhà trường vẫn trông giữ các con và cho các con ôn tập. Và học sinh ở nhà cũng vậy, sẽ không dạy bài mới vào những ngày này và sẽ tổ chức ôn bù bài vào những ngày khác".

Hà Nội hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh tiểu học và mầm non được nghỉ, thế nhưng nhiều gia đình vẫn phải đi làm không thể trông con, nên nhiều trường đã có phương án dồn lớp để trẻ vẫn được đến trường. Như trường tiểu học Tiên Dương, huyện Đông Anh, vào ngày thường cả khối 4 có hơn 400 học sinh, nay chỉ ngồi chung vào một lớp với sĩ số 40 người. Lớp học trở nên vắng vẻ hơn thường ngày nhưng các cô giáo tại đây vẫn miệt mài với bài giảng của mình. Và không quên nhắc nhở các em học sinh cách giữ ấm cơ thể trong quá trình học tập.

Nhằm đối phó với tình hình thời tiết chuyển biến xấu, nhiều trường học cũng đã lên các phương án ứng phó như: dạy học online hoặc lùi giờ học để vừa có thể bảo đảm sức khỏe cho các em học sinh, vừa có thể đáp ứng tiến độ giảng dạy.

Đảm bảo sức khỏe học sinh trong thời tiết khắc nghiệt

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa đông đến nay; khiến cho rất nhiều người bị nhiễm bệnh, nhất là trẻ em. Trước diễn biến đó, các nhà trường phải tăng cường giải pháp ứng phó giúp các em học sinh đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất.

Trong thời tiết rét đậm, rét hại, các nhà trường phải tăng cường giải pháp ứng phó giúp các em học sinh đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất

Nước ấm, phòng học kín gió, điều hòa nhiệt độ, thực đơn được thay đổi để phù hợp với thời tiết giá rét. Trường mầm non Sao Mai vào sáng ngày 23/1 vẫn thực hiện đón các em học sinh tới trường. Các cô giáo ngoài việc nhắc nhở các con không ra ngoài và luôn phải mặc áo ấm trong lớp thì việc trông trẻ và dạy học cho các bé vẫn được diễn ra như thường ngày.

Còn tại trường mầm non Xuân Canh, huyện Đông Anh, bữa ăn hôm nay của các em nhỏ được yêu cầu đảm bảo đủ nóng, các em học sinh được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và ngủ đủ giấc cũng sẽ là yếu tố đảm bảo sức khỏe khi trời lạnh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới, miền Bắc và Hà Nội chìm trong giá buốt, ngành giáo dục khuyến cáo các trường học, phụ huynh theo dõi diễn biến thời tiết trên bản tin Hà Nội buổi sáng, ứng dụng Hà Nội ON chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm sâu. Cán bộ, giáo viên các trường chuẩn bị sẵn phương án hoạt động đảm bảo nhiệm vụ dạy học trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trời giá rét - người già ảnh hưởng sức khỏe

Ở người cao tuổi, chỉ với mức giảm nhẹ của nhiệt độ môi trường cũng có thể khiến người già có nguy cơ hạ thân nhiệt. Do hảnh hưởng của đợt rét đậm nhiều người cao tuổi phải nhập viện trong tình trạng: viêm phổi, cảm lạnh, tăng huyết áp…

Tại bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, cụ ông Cao văn Thục 90 tuổi ở xã Hoàng Văn Thụ được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, qua thăm khám, bác sỹ kết luận bệnh nhân bị viêm phổi cấp. Còn trường hợp của ông Nguyễn Trung Trình, xã Quảng Bị cũng nhập viện trong tình trạng khó thở và nhiều bệnh nền khác.

Người cao tuổi mắc nhiều bệnh mãn tính và phải dùng nhiều loại thuốc nên dễ bị tổn thương do lạnh hơn

Theo các bác sỹ bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, do ảnh hưởng của đợt rét đậm này, hai hôm nay bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trong đó chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.

Theo nhận định của bác sỹ, khả năng cảm nhận nhiệt độ môi trường ở người cao tuổi suy giảm theo tuổi tác. Cùng với đó là khả năng kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ở người cao tuổi bị giảm hơn so với người trẻ. Người cao tuổi mắc nhiều bệnh mãn tính và phải dùng nhiều loại thuốc nên dễ bị tổn thương do lạnh hơn.

Để tăng sức đề kháng cho cơ thể người già, mỗi ngày cần uống 6-8 ly nước ấm ngay cả khi không cảm thấy khát nước. Tránh uống rượu và đồ uống có chứa caffeine. Dùng thức uống và thực phẩm nóng giúp bảo vệ thân nhiệt. Khi ở nhà, chủ động vận động thích hợp để tăng lưu lượng máu và tăng nhiệt độ cơ thể.

Diễn biến tiếp theo của đợt rét đậm rét hại tại Hà Nội

Trời rét và lạnh sâu đã được mỗi người cảm nhận rõ rệt, nhất là trong sáng ngày 23/1, khi trời Hà Nội xuất hiện kèm theo cả mưa. Tuy nhiên, đây không phải đợt không khí lạnh đầu tiên, cũng không phải là đợt rét hại duy nhất kể từ đầu mùa.

Từ ngày 24/1, không khí lạnh sẽ có xu hướng suy yếu, nhiệt độ có tăng nhẹ, nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm, rát hại, nhất là trong ngày mai và ngày kia 24, 25/01

Ông Đinh Hữu Dương - Trưởng phòng dự báo KTTV - Đài KTTV khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết: "Theo số liệu quan trắc thì hôm nay là ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ, nhiệt độ ngưỡng tối thấp 9-9,5 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày từ 10-11 độ C. Nguyên nhân do áp cao lục địa , cộng với mưa khiến trời lạnh sâu. Tuy nhiên, từ ngày mai, không khí lạnh sẽ có xu hướng suy yếu, nhiệt độ có tăng nhẹ, nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm, rát hại, nhất là trong ngày mai và ngày kia 24, 25/01".

Cũng theo nhận định, khoảng ngày 28/01, tức Chủ Nhật tuần này, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Sau đó là đợt rét bổ sung vào ngày 4-5/02. Tuy nhiên, cả hai đợt rét này đều không mạnh như đợt rét hiện tại.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ngay-lanh-nhat-mua-dong-215980.htm