Hà Nội: Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn

Hưởng ứng Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân TP Hà Nội sẽ phối hợp triển khai tổng số 17 hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Theo Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội Nguyễn Trung Thành, đơn vị này đã thống nhất với Hội Nông dân TP Hà Nội về các nội dung thuộc kế hoạch phối hợp tuyên truyền đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2024 - 2028.

Thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao (huyện Mê Linh) thu hoạch rau củ.

Theo kế hoạch, Liên minh HTX và Hội Nông dân TP Hà Nội sẽ phối hợp triển khai tổng cộng 17 nội dung công việc; trong đó, Liên minh chủ trì thực hiện 10 hoạt động, còn Hội Nông dân sẽ là đầu mối tổ chức triển khai 7 chương trình, sự kiện khác.

Trước mắt trong tháng 4/2024, hai bên sẽ phối hợp triển khai lễ kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4). Đây là sự kiện lớn nhất, dự kiến có quy mô 300 đại biêủu. Tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các hợp tác xã tại các huyện: Phúc Thọ, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Chương Mỹ, Ba Vì, Hoài Đức, Thạch Thất.

Về phía Hội Nông dân TP Hà Nội, dự kiến từ nay đến tháng 6/2024, các cấp Hội sẽ tổ chức 9 buổi tuyên truyền cho gần 1.000 cán bộ hội nông dân các cấp về xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, tổ chức tọa đàm về xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã tại các cụm thi đua…

Đặc biệt vào cuối tháng 4, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội với các hợp tác xã. Hội nghị được kỳ vọng sẽ giúp khơi thông những điểm nghẽn hiện nay trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thủ đô.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-trong-nong-nghiep-nong-thon.html