Hà Nội mưa dông, triển khai ứng phó các loại hình thiên tai

Từ chiều tối nay (28-3) đến ngày mai, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to...

Đêm nay và ngày mai (29-3), thành phố Hà Nội mưa rào và dông, có nơi có thể xảy ra dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay (28-3) đến ngày 29-3, thành phố Hà Nội mưa rào, có nơi mưa to kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh; lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn 50mm. Từ ngày 30-3, mưa tại Hà Nội giảm về diện và cường độ.

Cơ quan trên cảnh báo, mưa với cường độ lớn xảy ra trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra trượt lở đất tại khu vực vùng núi. Bên cạnh đó, mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Người dân và cơ quan phòng, chống thiên tai lưu ý biện pháp ứng phó…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhận định, do tác động của biến đổi khí hậu nên năm 2024, tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường và trái quy luật...

Để giảm tổn thất do thiên tai gây ra, chiều 28-3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện, thị xã sẵn sàng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Trong đó, các đơn vị, địa phương phải trực ban nghiêm túc theo quy định. Khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra phải tổ chức kíp trực tăng cường; chủ động nắm chắc tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết, thiên tai, sự cố, lực lượng, vật tư, phương tiện, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành ở trung ương; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-mua-dong-trien-khai-ung-pho-cac-loai-hinh-thien-tai-662086.html