Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản

Mấy ngày gần đây, Công an các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Ngày 8/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1984; HKTT: Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu cùng tang vật. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, vào ngày 4/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên tiếp nhận hồ sơ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại phường Ngọc Thụy.

Theo trình báo, khoảng 18h20 ngày 1/3/2024, anh T. (SN: 1983, trú tại: Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang đứng tại đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy và sử dụng điện thoại iPhone 14 Pro max thì bất ngờ có một đối tượng là nam giới điều khiển xe máy áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Đến 16h ngày 4/3, Đội CSHS Công an quận bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Hậu.

Tại cơ quan Công an, Hậu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hậu mang bán chiếc điện thoại giật được cho một cửa hàng điện thoại được 10 triệu đồng.

Cũng trên địa bàn quận Long Biên, Công an quận này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Hoàng (SN 1996, HKTT: Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào ngày 20/2/2024, Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) nhận được đơn trình báo của chị T. (SN 2023; trú tại Thái Bình) về việc khoảng 21h5 ngày 19/2/2024, chị T. đi trên đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn thì bất ngờ bị 1 đối tượng đi xe máy Piagio Zip áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 11.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng gây án.

Đến ngày 26/2, Công an quận Long Biên đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Phạm Văn Hoàng.

Theo hồ sơ, đối tượng Hoàng đã có 2 tiền án, 1 tiền sự.

Hiện, Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp xe máy mang đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Công an phường đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận xác minh, làm rõ nhóm đối tượng này.

Hồi 12h ngày 22/2/2024, tại trước số 152 phố Hồng Mai, Tổ công tác Công an phường Bạch Mai bắt giữ đối tượng Vũ Đình Hải (SN 2006; trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mở rộng điều tra, Công an phường Bạch Mai đã phối hợp Đội CSHS Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ thêm các đối tượng Trần Bá Đức (SN 2005, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Tâm (SN 1992; trú tại Cẩm Yên, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) là các đồng phạm với Vũ Đình Hải về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đồng thời bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Thắng (SN 1990; trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và Lê Vũ Quyền (SN 1988; trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ là 5 chiếc xe máy đều trong các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các quận trên địa bàn TP Hà Nội.

Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Văn Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ha-noi-lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-trom-cap-cuop-giat-tai-san-10274849.html