Hà Nội: Lan can bảo vệ ven sông nhiều nơi hư hỏng, xuống cấp trầm trọng

Nhiều đoạn lan can bảo vệ hai bên bờ sông ở Hà Nội như Tô Lịch, sông Nhuệ,... dọc một số tuyến đường đang trong tình trạng hư hỏng, nghiêng đổ, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và phòng tránh tai nạn đáng tiếc, hiện nay hầu hết những con sông chảy trong nội thành Hà Nội đều được lắp đặt hệ thống lan can cắm dọc theo chiều dài bờ sông.

Lan can bảo vệ ven sông ở Hà Nội nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ngày 12/5, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tại một số con sông chảy qua nội thành như Tô Lịch, sông Nhuệ,... nhiều đoạn lan can bảo vệ đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có nơi thậm chí đã không còn.

Dọc tuyến đường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều đoạn lan can đã hư hỏng, gãy đổ và hoen rỉ nghiêm trọng.

Nhiều đoạn chỉ được ngăn cách tạm bợ bằng những vật dụng như trụ bê tông, khúc gỗ, chăng dây, có nơi thậm chí đã không còn lan can bảo vệ.

Nhiều trụ lan can cho thấy dấu hiệu hư hỏng, hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng.

Dọc đoạn đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội), những đoạn lan can bị hư hại dọc sông còn được tận dụng trở thành nơi xả rác thải trực tiếp, chưa qua xử lý thẳng ngay xuống sông.

Một đoạn lan can bị mất được người dân chắn tạm bằng những khối bê tông trên đường Vũ Tông Phan.

Nhiều đoạn thuộc sông Sét chảy qua địa phận phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) và sông Lừ chảy qua địa phận phường Định Công (quận Hoàng Mau) cũng xuất hiện lan can xuống cấp, hoen gỉ.

Theo người dân sinh sống dọc bờ sông Tô Lịch cho biết, các công trường khi thi công tại đây đã tháo gỡ rào, sửa lại cấu trúc rào nên tình trạng xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển đi bộ trên vỉa hè dọc sông.

Một đoạn "lan can tạm" làm bằng lưới thép trên phố Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội.

"Từ ngày các đơn vị thi công dưới lòng sông, đoạn lan can bờ sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nơi đã nghiêng đổ, vật liệu xây dựng chất đống vỉa hè", ông Đặng Thế Hào (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Việc nhiều đoạn lan can dọc sông bị hư hỏng, chiếm dụng làm nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sự an toàn của người dân.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ha-noi-lan-can-bao-ve-ven-song-nhieu-noi-hu-hong-xuong-cap-tram-trong-172230512134917773.htm