Hà Nội: Làm rõ vụ thu hồi đất 'kiểu lạ' tại dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý những sai phạm liên quan đến thông tin báo nêu về việc 'hàng chục hộ dân có nguy cơ mất nhà vì kiểu thu hồi đất kỳ lạ' tại dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang.

Ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Báo Công lý.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6656/UBND-KTBT yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang.

Trước đó, ngày 14/11/2016 Báo Công lý có bài "Hà Nội: Hàng chục hộ dân có nguy cơ mất nhà vì kiểu thu hồi đất 'lạ'”, phản ánh thực tế việc thi công dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy không đúng với phương án chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt, khiến cho hàng chục hộ dân sinh sống tại đây đứng trước nguy cơ sắp bị mất nhà.

Theo bài báo, khảo sát thực địa và bản vẽ phương án chỉ giới đường đỏ do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đưa ra cho thấy, ngõ 381 Nguyễn Khang mở rộng đoạn từ đầu ngõ đến phố Hoa Bằng qua cổng trường THCS Yên Hòa (cũ) đang được phá dỡ xây dựng lại, lấy tim ngõ hiện tại làm tâm được cải tạo mở rộng về 2 phía ngõ rộng từ 3 - 4m thành đường rộng 21,25m.

Tuy nhiên, đoạn ngõ 381 nối từ đầu đường phố Hoa Bằng đến phố Thành Thái (và đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) lại lấy đất lệch hẳn về phía dãy nhà bên số chẵn (so với tâm ngõ). Bắt đầu từ đoạn đường này, các mốc giới thể hiện, từ lề đường cũ sẽ mở rộng vào 5m nhưng càng về cuối ngõ, đã ăn vào trong 10m và khoảng 15m.

Trước sự việc trên, hàng chục hộ dân ngõ 381 Nguyễn Khang đã gửi đơn thư khiếu nại tới nhiều ban, ngành của Hà Nội, đề nghị khẩn cấp giải quyết những kiến nghị của người dân nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Vấn đề báo nêu, UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND quận cầu Giấy kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu; xác định nội dung, mức độ sai phạm (nếu có); có biện pháp khắc phục, xử lý đối với những sai phạm; xem xét trách nhiệm những tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 5/12/2016.

Dự án cải tạo mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 31/12/2015. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 318 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2020.

Theo quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 368m, thuộc địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Điểm đầu tuyến (điểm 1) nằm trên nút giao với khu đô thị mới Dịch Vọng. Điểm cuối tuyến (điểm 4) tại nút giao với đường dọc sông Tô Lịch (đường Nguyễn Khang). Trong đó, bề rộng mặt cắt ngang đường là 21,25m, phần lòng đường xe chạy rộng 11,25m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/du-an/ha-noi-lam-ro-vu-thu-hoi-dat-kieu-la-tai-du-an-mo-rong-ngo-381-nguyen-khang-2216358.html