Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 2/9 năm nay

Khác với những năm trước đây, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, TP Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa. Đây được coi là một động thái tiết kiệm của thành phố được nhiều người dân đồng thuận.

Thay vào đó, một số hoạt động nghệ thuật sẽ được tổ chức tại các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô nhằm chào mừng dịp lễ Quốc khánh của đất nước.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 30/4 năm nay, TP Hà Nội cũng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thay vì tổ chức bắn pháo hoa như nhiều năm trước đó.

Khác với những năm trước đây, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, TP Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa.

Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, UBND TP đã công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 trong đó có việc tổ chức cuộc đua xe đạp “Vòng quanh thành phố”.

Đặc biệt, TP sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9. Điểm 1 sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2. Điểm 2 sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Được biết, kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Đường hầm sông Sài Gòn dự toán là hơn 1,4 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.

Còn tại điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen là 510 triệu đồng. Số tiền này do Công ty TNHHMTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chi. Tính cộng lại thì TP HCM tốn gần 2 tỷ đồng để bắn pháo hoa dịp 2/9 năm nay.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức triển lãm kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi; lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lê Hường (tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201608/ha-noi-khong-ban-phao-hoa-dip-29-nam-nay-539767/