Hà Nội hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết ô nhiễm không khí

Sáng 12-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper để thảo luận về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

Cám ơn sự tiếp đón của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Đại sứ Marc Knapper cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ với thủ đô Hà Nội đã hợp tác trong mọi lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, giáo dục….Đó là mô hình thu nhỏ điển hình của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại sứ Marc Knapper gửi lời cám ơn tới chính quyền thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc khởi công Đại sứ quán Hoa Kỳ vào tháng 4 năm ngoái, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ UBND thành phố để công trình hoàn thiện theo tiến độ.

Theo Đại sứ, công trình này là biểu tượng của mối quan hệ hai nước về phát triển kinh tế bền vững, củng cố hợp tác trong các vấn đề toàn cầu, và khẳng định sau khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò tích cực trong mở rộng quan hệ ngoại giao, an ninh và thương mại hai quốc gia.

Đại sứ Hoa Kỳ nêu rõ một trong những thành tựu của Việt Nam-Hoa Kỳ đạt được năm vừa qua là hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, trong thời gian tới những cánh cửa hợp tác sẽ mở rộng hơn nữa. Đề cập đến việc các công ty Hoa Kỳ đang đầu tư vào trung tâm đổi mới sáng tạo ở Hòa Lạc ông Knapper hy vọng tương lai sẽ tiếp tục có những hợp tác tương tự với Hà Nội.

Tháng 12-2023, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức chương trình Trưng bày, quảng bá văn hóa Việt Nam – Hoa Kỳ thu hút hàng nghìn người tham gia.

Đến tháng 10-2024, Đại sứ quán Hoa Kỳ dự kiến tổ chức một festival ở Hà Nội nhằm kết nối người dân hai nước và thể hiện sự đa dạng về văn hóa. Đại sứ Knapper mong muốn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ chính quyền thành phố. Trong lĩnh vực môi trường, Hoa Kỳ có chuyên gia về y tế công cộng có thể hỗ trợ với thành phố Hà Nội để ứng phó và giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm không khí.

Nhất trí với các ý kiến đề xuất của Đại sứ Hoa Kỳ Knapper, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết về việc xây dựng Đại sứ quán, đây là một công trình mang tính biểu tượng của hai quốc gia nên Hà Nội rất tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa.

Về sự kiện văn hóa, Chủ tịch UBND TP nêu rõ hai bên cần bàn bạc kỹ thời gian diễn ra sự kiện để tránh trùng với thời điểm thành phố kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô.

Trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường ,Chủ tịch UBND TP cho rằng, đây là vấn đề đáng lo ngại của Hà Nội và Việt Nam nói chung vì môi trường ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Chủ tịch UBND TP nhất trí cần hợp tác với các chuyên gia Hoa Kỳ để tìm nguyên nhân và giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí trên địa bàn...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-hop-tac-voi-hoa-ky-de-giai-quyet-o-nhiem-khong-khi-post569664.antd