Hà Nội: Học sinh trường có điểm tuyển sinh đầu vào thấp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Chiều 5/2, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 23 tập thể, 188 cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2023-2024.

Năm nay, Hà Nội chọn 234 em dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở các môn. Kết quả, có 184 học sinh đoạt giải, trong đó có 14 giải Nhất; 61 giải Nhì, 54 giải Ba và 55 giải Khuyến khích, tăng 43 giải so với năm ngoái. Với thành tích đó, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về giáo dục mũi nhọn.

Đây cũng là là kết quả cao nhất của học sinh thành phố trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT từ trước tới nay. Một số đội tuyển có 100% thành viên đều đoạt giải như tiếng Anh, Hóa học, tiếng Pháp. Hay như đội tuyển tiếng Anh có tới 6 học sinh đoạt 6 giải Nhất; đội tuyển hóa học đoạt 2 giải Nhất, đội tuyển tiếng Pháp đoạt 1 giải Nhất...

Đại diện Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao Bằng khen cho học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Điều đặc biệt, trong số học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm nay, có một số em đến từ những trường THPT công lập ở địa bàn có nhiều khó khăn, điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 rất thấp như: Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì); Trường THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất); hoặc đến từ trường tư thục THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy)...

Đó là em Vũ Thế Sơn, học sinh Trường THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất) giành giải Nhì môn Vật lý; Em Đỗ Chí Tiến, học sinh Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) giành giải Ba môn Địa lý…

Sở GD&ĐT cũng khen thưởng tập thể cán bộ, giáo viên phụ trách huấn luyện đội tuyển.

Em Võ Quốc Bình, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, giải Nhất tiếng Anh Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chia sẻ niềm vinh dự, tự hào vì đã được đại diện học sinh toàn thành phố đi so tài với học sinh toàn quốc. “Em ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và trên chặng đường đó cần vượt qua những khó khăn, chông gai. Do đó, quá trình học tập, ôn luyện, em và các bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ để đạt kết quả tốt nhất”, Bình nói.

Học sinh Hà Nội được vinh danh chiều 5/2.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương ghi nhận sự nỗ lực, đạt thành tích ấn tượng của thầy trò các nhà trường đồng thời mong muốn, các em không ngừng cố gắng, vươn lên.

"Đối với mỗi em học sinh, kết quả hôm nay sẽ là bước khởi đầu, là nền tảng, hành trang trên con đường học tập và lao động trong tương lai. Hi vọng rằng, trong tương lai không xa, các em sẽ trở thành những công dân tốt, lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước, Thủ đô giàu mạnh, phồn vinh, phát triển", ông Cương nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng Bằng khen và phần thưởng cho 184 học sinh, 4 cán bộ quản lý và 23 tập thể có thành tích bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển trong kỳ thi.

Hà Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-hoc-sinh-truong-co-diem-tuyen-sinh-dau-vao-thap-doat-giai-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-post1610462.tpo