Hà Nội gấp rút chống cúm

(Toquoc)-Để tránh trường hợp cúm A/H1N1 lan rộng, Hà Nội đang gấp rút triển khai các đầu việc

(Toquoc)- Để tránh trường hợp dịch cúm A/H1N1 lan rộng, Hà Nội đang gấp rút triển khai các đầu việc, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người. >> Con nhiễm cúm phụ huynh ‘kêu trời’ >> ‘Bệnh viện dã chiến’ Ngô Thời Nhiệm >> Xuất hiện ổ dịch cúm A(H1N1) trong cộng đồng >> Người Sài Gòn mang khẩu trang trong bức bối >> Nhiều nhân viên Viettel bị nghi cúm A/H1N1 Hiện Hà Nội đang trong tình trạng dịch xâm nhập, chưa có hiện tượng lây lan từ người sang người tại cộng đồng. Tuy vậy, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch cúm, Hà Nội hoàn toàn có khả năng dịch bùng phát với số lượng lớn và tỷ lệ tử vong cao trong mùa thu đông. Đề phòng dịch lây lan bằng cách đeo khẩu trang (Ảnh: T.Xuân) Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch TP chiều 28/7, đã trấn an người dân rằng, không nên hoảng hốt và cũng không được chủ quan đối phó với dịch cúm. Nếu ổ dịch xuất hiện, sau khi phát hiện, cơ quan y tế cần bao vây và kiểm soát. Tất cả những người tiếp xúc với ổ dịch phải được hướng dẫn, cách ly kịp thời, xét nghiệm. Ngành y tế cũng có xe đặc chủng để đưa người dân có dấu hiệu bị nhiễm cúm A/H1N1 đi xét nghiệm. “Nếu để xảy ra dịch cúm mà đơn vị có người bị nhiễm không phối hợp, ngăn chặn, báo cho cơ quan y tế… thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm” – ông Tuấn cho biết. Ông Tuấn còn giải thích, theo quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, việc đóng cửa tạm thời tại các công sở, trường học chỉ được tiến hành nếu ổ dịch tại đó có nguy cơ bùng phát, khoanh vùng ở cấp độ nguy hiểm và Sở Y tế sẽ xin ý kiến chỉ đạo của TP và Bộ Y tế. Ổ dịch nguy hiểm không phụ thuộc vào số người bị nhiễm cúm A/H1N1 nhiều hay ít mà ở khả năng lây lan, chỉ cần một người bị nhiễm bệnh thì khu vực đó đã coi là ổ bệnh truyền nhiễm dịch. Đối với các trường học, Sở Y tế cho biết, công tác phòng chống dịch cúm này sẽ quy trách nhiệm cụ thể cho hiệu trưởng các trường nếu chủ quan để dịch lan rộng và không báo kịp thời cho cơ quan chuyên môn. Liên quan tới việc phòng tránh, cơ quan y tế cũng đặc biệt nhấn mạnh sự tham gia chủ động của cộng đồng, mỗi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi. Đặc biệt, để tránh các biến chứng do sử dụng thuốc không đúng cách, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế./. Song Đào

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Ha-Noi-Gap-Rut-Chong-Cum.html