Hà Nội: Gần 170.000 trường hợp vi phạm giao thông trong quý III

Ngày 4-10, Đại tá Đào Vịnh Thắng Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, trong quý 3 năm 2016, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 169.465 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ hơn 7000 phương tiện, tước GPLX của hơn 8000 trường hợp; đồng thời trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 407 vụ TNGT, làm 134 người chết, 324 người bị thương (so với thời gian liền kề đã giảm cả 3 tiêu chí).

Tuy nhiên, số vụ TNGT ở ngoại thành vẫn gia tăng. Trong số các vụ tai nạn kể trên, có tới 117 vụ có nguyên nhân từ việc người dân không chú ý quan sát; đứng thứ hai là lỗi đi sai làn đường với 100 vụ, tiếp đó là nguyên nhân chuyển hướng sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn, đi quá tốc độ... Bên cạnh việc kìm chế gia tăng tai nạn, thì trong quý này, Hà Nội cũng không để xảy ra bất kỳ vụ đua xe trái phép, cũng như ùn tắc kéo dài nào.

Vào những tháng cuối năm, trước áp lực về giao thông lớn như 11 công trình đang thi công, 27 điểm rào chắn phục vụ công trình, cơ sở hạ tầng quá tải... tình hình giao thông Thủ đô sẽ không tránh khỏi những diễn biến phức tạp, do đó Đại tá Đào Vịnh Thắng yêu cầu: ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về giao thông, cán bộ chiến sĩ cũng không để bị động trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Thanh Huyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/ha-noi-gan-170-000-truong-hop-vi-pham-giao-thong-trong-quy-iii-411086/