Hà Nội dự kiến giảm 2-3 phường tại 5 quận

Dự kiến 25 phường tại 5 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên sẽ được sáp nhập.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, 5 quận có đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập gồm: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên.

Quận Đống Đa từ 06 phường như hiện nay sẽ giảm còn 04 phường. Cụ thể, nhập Khâm Thiên và Trung Phụng thành một phường mới. Một phần phường Ngã Tư Sở sáp nhập vào Khương Thượng, phần còn lại nhập vào Thịnh Quang. Một phần phường Trung Tự được sáp nhập với Phương Liên, phần còn lại nhập vào Kim Liên.

Quận Hai Bà Trưng từ 07 phường sẽ giảm còn 04 phường. Cụ thể, phường Đồng Nhân và Đống Mác thành một phường mới mới. Một phần phường Cầu Dền sáp nhập vào Bách Khoa, phần còn lại nhập vào phường Thanh Nhàn. Phường Quỳnh Lôi được sáp nhập vào Bạch Mai.

Dự kiến quận Hai Bà Trưng sẽ giảm 03 phường

Quận Thanh Xuân từ 11 phường sẽ giảm còn 09 phường. Cụ thể, sáp nhập thành phường Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Nam, phường Hạ Đình và Kim Giang.

Quận Hà Đông từ 17 phường sẽ giảm còn 15 phường. Cụ thể, sáp nhập 3 phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi và Quang Trung thành một phường mới.

Quận Long Biên từ 14 phường sẽ giảm còn 13 phường. Cụ thể, một phần diện tích phường Sài Đồng dự kiến sáp nhập vào Phúc Đồng và phần còn lại nhập vào phường Phúc Lợi.

Việc sáp nhập các phường do không đạt tiêu chí về diện tích và dân số

Các phường trên được sáp nhập do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số. Tuy nhiên, phần lớn phường sau khi sáp nhập vẫn chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định, nhưng do các yếu tố đặc thù nên không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề.

Thành phố Hà Nội cũng cho biết sẽ thực hiện tốt việc bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp đơn vị hành chính. Các xã phường liên quan rà soát, xác định rõ số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp để có phương án hỗ trợ.

Ngọc Châm

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/ha-noi-du-kien-giam-2-3-phuong-tai-5-quan-117371.htm