Hà Nội: Dự án giảm ùn tắc 1.200 tỷ đồng ở Long Biên băng về đích

Tuyến đường dài 1,5km, tổng vốn 1.200 tỷ đồng ở Long Biên đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến hoàn thiện trong năm 2024.

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy được khởi công năm 2018, do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài toàn tuyến 1,5km, mặt cắt ngang 40m với tổng mức đầu 1.200 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa dành cho giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, dự kiến hoàn thành sau 2 năm.

Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra tuyến đường thông suốt từ cầu Đông Trù đi qua các phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn và nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cầu vượt tại nút giao Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) dài khoảng 400m. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận ngày 21-3, tại Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, công tác giải phóng mặt bằng đã gần như hoàn thiện.

Hiện, đoạn giữa dự án đã được thảm nhựa, lát đá vỉa hè. Người dân tận dụng đoạn đường này để đi lại, tập thể dục.

Khu vực đường đi qua hồ Tai Trâu đang được công nhân cùng nhiều máy móc thi công hoàn thiện. Đoạn nối giữa đường Ngọc Lâm và đường Nguyễn Văn Cừ, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất.

Điểm nhấn của tuyến đường là cầu vượt thép tại nút giao Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 400m, đã được đổ bê tông bề mặt và trang bị hệ thống chiếu sáng, theo thiết kế, cây cầu sẽ có 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Anh Đỗ Minh Thiện (Ngọc Thụy, Long Biên) cho biết, việc tuyến đường chậm tiến độ, thi công ì ạch suốt nhiều năm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

"Trời nắng bụi mù mịt, còn mưa thì lầy lội, mong muốn tuyến đường sớm hoàn thiện để cuộc sống người dân được ổn định", anh Thiện nói.

Theo UBND phường Ngọc Lâm, hiện nhà thầu đang huy động thiết bị máy móc, nhân công tập trung thi công.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Một số hình ảnh ghi nhận tại dự án:

Khu vực đường đi qua hồ Tai Trâu đang được đơn vị thi công hoàn thiện.

Công nhân đang thi công tại khu vực đường đi qua hồ Tai Trâu.

Cầu vượt thép tại nút giao Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ đã được hoàn thiện.

Đoạn đường khoảng 400m đã được thảm nhựa, lát đá vỉa hè, người dân tận dụng để đi lại, tập thể dục.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-du-an-giam-un-tac-1-200-ty-dong-o-long-bien-bang-ve-dich-661389.html