Hà Nội đêm thứ 7 - chuỗi chương trình nghệ thuật chèo đến với khán giả Thủ đô

Nhà hát chèo Hà Nội vừa tổ chức họp báo ra mắt chuỗi chương trình mới có tên Hà Nội đêm thứ 7. Chương trình này sẽ diễn ra đều đặn vào tối thứ 7 hàng tuần tại Rạp Đại Nam.

Trong những năm qua, Nhà hát chèo Hà Nội luôn là điểm sáng của làng chèo Việt Nam, là một trong những đơn vị nghệ thuật truyền thống “đỏ đèn” liên tục với các suất diễn phục vụ đông đảo khán giả trong nước và quốc tế không chỉ ở Thủ đô Hà Nội mà còn đến với các tỉnh trong toàn quốc, đặc biệt là chuyến “hành hương” phương Nam hơn 1 tháng phục vụ bà con đồng bào miền Nam năm ngoái, để lại nhiều tình cảm cho khán giả địa phương nơi Nhà hát đến phục vụ.

Bên cạnh những chuyến đi biểu diễn các huyện thị trong thành phố và các tỉnh, các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, Nhà hát chèo Hà Nội luôn quan tâm phục vụ khán giả nội thành Hà Nội và khách quốc tế mỗi khi đến thăm Thủ đô.

Năm 2010 – kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, Nhà hát chèo Hà Nội đã “tái” khánh thành Rạp Đại Nam với quy mô và kiến trúc hiện đại hơn rất nhiều so với rạp Đại Nam cũ. Từ đó đến nay, đây là địa điểm diễn không chỉ của Chèo Hà Nội mà rất nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, nhưng theo chương trình và sự kiện mà chưa có sự liên tục.

Vì thế, sau khi bàn bạc và được sự đồng thuận, nhất trí cao của Ban lãnh đạo, Nhà hát chèo Hà Nội đã chính thức công bố một chuỗi chương trình nghệ thuật mang tên Hà Nội đêm thứ 7 để phục vụ khán giả Thủ đô và khách quốc tế, với hi vọng, đây sẽ là điểm diễn hàng tuần, như là một “địa chỉ đỏ” cho những ai yêu chèo, yêu các bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Nhà hát chèo Hà Nội vừa tổ chức họp báo ra mắt chuỗi chương trình mới có tên Hà Nội đêm thứ 7.

Hà Nội đêm thứ 7 sẽ diễn ra tối thứ 7 hàng tuần.

Hà Nội đêm thứ 7 sẽ diễn ra tối thứ 7 hàng tuần, liên tục không nghỉ. Đây sẽ chủ yếu là những đêm chèo như các vở chèo cổ, chèo hiện đại, các đêm biểu diễn Câu Lạc bộ (gồm trích đoạn chèo, hài, hầu văn,...) để nhằm phục vụ sự yêu mến của công chúng Thủ đô. Hiện tại, kịch mục của 3 tháng (6-7-8) đã được lên hoàn tất và các nghệ sỹ đang nhiệt tình tập luyện để có những tiết mục hấp dẫn nhất phục vụ khán giả.

Trong 3 tháng đầu tiên của Hà Nội đêm thứ 7, sẽ có những vở diễn làm nên tên tuổi của Chèo Hà Nội trong mấy chục năm qua như Nàng Sita, Quan Âm Thị Kính, Ngọc Hân công chúa, Chuyện tình người mất tích, ...

Trong 3 tháng đầu tiên của Hà Nội đêm thứ 7, sẽ có những vở diễn làm nên tên tuổi của Chèo Hà Nội trong mấy chục năm qua như Nàng Sita, Quan Âm Thị Kính, Ngọc Hân công chúa, Chuyện tình người mất tích, Quan lớn về làng, Nàng Thứ Phi họ Đặng, Chuyện tình trên bến Nam Xang, Các tiết mục hài, trích đoạn chèo cổ, hầu văn,... với sự tham gia của tất cả các nghệ sỹ của Nhà hát chèo Hà Nội như NSND Thúy Mùi, NSND Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Minh Nhan, NSƯT Ngọc Ánh, NSƯT Đức Thuận, NSƯT Thanh Loan, NSƯT Thu Hằng, NSƯT Hoài Thu, NSƯT Thảo Quyên, NSƯT Phương Mây, Ngọc Phú, Xuân Dũng, Mạnh Hùng, Nhật Tuấn, Tử Dương, Phương Hiền, Biên Cương, Trúc Mai, Tiến Nghị,…Tài năng trẻ Quốc Phòng, tài năng trẻ Việt Thắng, Hồng Nam, Lê Tuấn, Mạnh Hùng, Tiến Nghị, Đào Dũng, Quốc Huy, Quang Dương...

Với Hà Nội đêm thứ 7, khán giả không chỉ được thưởng thức các tác phẩm Chèo và nghệ thuật truyền thống khác, mà còn được giao lưu với các nghệ sỹ sau đêm diễn, và mỗi đêm diễn sẽ có màn bốc thăm may mắn để tặng vé cho khán giả xem những suất diễn tiếp theo.

Với mong muốn không chỉ thưởng thức mà còn tương tác và “thử sức” với Chèo, Hà Nội đêm thứ 7 hi vọng sẽ trở thành một điểm đến thú vị của khán giả yêu chèo cả nước, để Nhà hát chèo Hà Nội vừa làm công tác phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả, vừa làm công tác bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của Chèo trong xã hội hiện đại ngày nay.

Chi Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-dem-thu-7--chuoi-chuong-trinh-nghe-thuat-cheo-den-voi-khan-gia-thu-do-d43910.html