Hà Nội: Chém bạn nhậu tử vong vì mâu thuẫn trong lúc ăn sáng

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại khu vực chợ Gạch, thuộc xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Theo thông tin của Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 9/10 tại khu vực chợ Gạch, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội làm một người chết, một người bị thương.

Hình ảnh vụ chém nhau kinh hoàng được camera an ninh ghi lại.

Theo Đại tá Trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong lúc ăn sáng dẫn đến xô xát và xảy ra sự việc đau lòng. Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào thời gian trên, Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) cùng Chu Văn Long (SN: 1984, trú tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ) đi ăn cháo lòng tại quán ở xã Thọ Lộc. Sau đó cả hai rủ nhau chơi đỏ đen dưới dạng "đầu đít" và xảy ra cãi vã với nhau.

Trong lúc có hơi men, Sơn đã cầm dao rượt đuổi chém Long xối xả khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Trước đó, Sơn đã bị Long chém một nhát vào bụng và phải đưa đia cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, hai nam thanh niên là bạn bè chơi thân với nhau. Sự việc được camera an ninh của một gia đình tại khu chợ ghi lại.

Hình ảnh cho thấy, Long bị Sơn đuổi chém nhiều phát rồi ngã gục trong vũng máu trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Có một số người đã vào can ngăn nhưng không được.

Sau khi Sơn bỏ đi, nạn nhân nằm quằn quại trên vũng máu và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Long đã tử vong, còn Sơn đang được cấp cứu tại Bệnh viện 5, TX Sơn Tây.

Phùng Bình

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-chem-ban-nhau-tu-vong-vi-mau-thu-trong-luc-an-sang-20161009165213777.htm